14/03/2018 11:42 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Sáng 14-3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và đại diện các lữ đoàn Vùng 4 hải quân cùng nhau tổ chức lễ dâng hương, vòng hoa để tưởng nhớ các chiến sĩ hi sinh - Ảnh: THÁI THỊNH

Tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa do bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Quang dẫn đầu đã tiến hành nghi thức tưởng niệm 64 liệt sĩ đã hi sinh tại Gạc Ma. 

Tiếp đó, đoàn đã dâng hương đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đảng - Nhà nước- Nhân dân ghi nhớ công ơn các liệt sĩ".

Ông Bùi Đình Dương - chủ tịch UBND huyện Trường Sa, cho biết hôm nay UBND huyện Trường Sa và Lữ đoàn Vùng 4 Hải quân tổ chức kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma (14-3-1988). Đây là một sự kiện mang ý nghĩa giáo dục chính trị rất lớn cho các thế hệ mai sau.

"Thay mặt quân dân huyện đảo Trường Sa, chúng tôi hứa với vong linh các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại nơi biển đảo sẽ bảo vệ vững chắc quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Quân và dân huyện đảo Trường Sa nguyện cam kết một lòng quyết tâm giữ quần đảo Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, mẫu mực tình quân dân, phấn đấu xây dựng vùng biển đảo hòa bình, ước nguyện của toàn dân tộc đã giao cho Trường Sa" - ông Dương phát biểu.

Giữa khu tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" vớí cờ đỏ sao vàng phấp phới, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tỉnh Khánh Hòa và Vùng 4 Hải quân đã cùng nhau ôn lại câu chuyện đầy xúc động về Gạc Ma và 64 chiến sĩ đã mãi nằm lại bảo vệ từng tấc đất máu thịt.

Ngước nhìn lên "vòng tròn bất tử", chiến sĩ Nguyễn Hữu Lý - tiểu đoàn 3, lữ đoàn 146 Vùng 4 hải quân tâm sự đã đọc qua sách báo, nghe rất nhiều về cuộc hải chiến Gạc Ma nhưng đây là lần đầu tiên được thắp nén hương lên khu tưởng niệm. 

"Được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, qua đợt tưởng niệm này, những chiến sĩ hải quân như chúng tôi càng hiểu thêm về ý nghĩa to lớn và hun đúc tình yêu biển đảo, nguyện cố gắng hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao" - anh Lý chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 2.

Dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sáng 14-3 - Ảnh: THÁI THỊNH

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thắp hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sáng 14-3 - Ảnh: THÁI THỊNH

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 4.

Ông Lê Thanh Quang - bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thắp hương tại Khu tưởng niệm - Ảnh: THÁI THỊNH

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 5.

Hình ảnh lưu giữ về cuộc tìm kiếm hài cốt chiến sĩ chìm dưới đáy biển - Ảnh: THÁI THỊNH

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 6.

Thắp hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh: THÁI THỊNH

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 7.

Làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh: THÁI THỊNH

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 8.

Thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hi sinh trong hải chiến Gạc Ma - Ảnh: THÁI THỊNH

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 9.

Đội tiêu binh trong buổi lễ tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sáng 14-3 - Ảnh: THÁI THỊNH

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 10.

Ôn lại diễn biến trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh: THÁI THỊNH

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và huyện Trường Sa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 11.

Viên đá đầu tiên tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh: THÁI THỊNH

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên