19/03/2017 16:07 GMT+7

Lãnh đạo Phú Yên chỉ đạo xử lý nghiêm sự cố hồ Suối Vực

KIM THỦY
KIM THỦY

TTO - Chiều 19-3, ông Hoàng Văn Trà - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết đã kiểm tra hồ chứa nước Suối Vực để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ ba thanh niên tự ý mở van tràn xả lũ khi say rượu.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, ông Trà có cuộc họp khẩn với các ngành và địa phương liên quan đến sự cố trên.

Tại cuộc họp, ông Trà yêu cầu lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, UBND huyện Sơn Hòa, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam phối hợp khắc phục sớm những tồn tại và có hướng quản lý chặt chẽ hồ chứa nước Suối Vực; ban hành nội quy, quy định cụ thể, thậm chí lắp đặt camera để quản lý hồ tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu kiểm điểm nghiêm khắc đơn vị và các cá nhân quản lý hồ, đồng thời xử lý các đối tượng gây ra sự cố, tội đến đâu xử lý đến đó.

Đại tá Mai Vĩnh Bình - trưởng Công an huyện Sơn Hòa - cho biết ba thanh niên say rượu, gây ra sự cố tại hồ chứa nước Suối Vực là Mang Tân (26 tuổi), ở buôn Da Dù, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tạm trú tại thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa để chặt mía thuê; Y Bình và Sô Y Thành (cùng 20 tuổi) trú thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc.

Theo ông Bình, qua điều tra xác minh thì vụ việc xảy ra do sơ ý, tuy nhiên Công an huyện vẫn tiếp tục điều tra làm rõ.

Như Tuổi Trẻ thông tin, tối 14, rạng sáng 15-3, nhóm thanh niên mang rượu đến khu vực hồ chứa nước Suối Vực để uống rồi tự ý bật cầu dao điện mở cửa van tràn xả lũ, làm 2 triệu m3 nước chứa trong lòng hồ chảy tràn xuống vùng hạ lưu cuốn trôi và gây ngập úng, hư hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.

                                                                                                                                     

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên