![]() |
| Cờ Liên minh châu Âu với một lỗ rách ở giữa thể hiện sự chia rẽ trong khối sau sự ra đi của Anh - Ảnh: AFP |
Thủ tướng Anh David Cameron cũng đã tuyên bố từ chức sau khi 51,9% cử tri Anh chọn chia ray khỏi Liên minh châu Âu (EU).
BBC cho biết cuộc họp đầu tiên của các lãnh đạo EU mà không có đại diện của Anh tham dự sẽ được tổ chức vào ngày 29-6. EU cũng kêu gọi nước Anh nhanh chóng bắt đầu cuộc đàm phán để rời khỏi EU.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker nhấn mạnh rằng “liên minh của 27 thành viên còn lại vẫn sẽ được duy trì”.
Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh trước kết quả ra đi của nước Anh. Giá trị đồng bảng Anh cũng giảm đáng kể.
Anh phải viện dẫn điều 50 Hiệp ước Lisbon của EU và có 2 năm để đàm phán cho quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu.
Tuy nhiên Thủ tướng Cameron cho biết ông sẽ để cuộc đàm phán này lại cho người kế nhiệm.
"Người Anh đã quyết định rằng họ muốn rời khỏi Liên minh châu Âu, do vậy không nhất thiết phải đợi đến tháng 10 để đàm phán các điều khoản của việc rời khỏi liên minh. Tôi muốn bắt đầu ngay lập tức" - ông Juncker cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ARD của Đức.
Nhiều người dân trong khối đồng tiền chung euro trở nên lo lắng sau kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Anh. BBC cho rằng EU đang chuẩn bị đàm phán với các điều khoản khó khăn hơn dành cho Anh.
BBC nhận định các điều khoản khó khăn không hẳn là sự trừng phạt cho lựa chọn rời đi của nước Anh mà đó là nhằm cho những quốc gia khác trong khối thấy rằng quá trình rời khỏi EU là một việc đầy khó khăn và thử thách.
Các lãnh đạo EU cũng đang cố gắng để tái cơ cấu khối khi giờ chỉ còn lại 27 thành viên và có lẽ họ sẽ thực hiện một số cải cách sau sự ra đi của Vương quốc Anh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận