04/01/2023 12:20 GMT+7

Lãnh đạo Đồng Tháp giải thích việc ‘lỡ hẹn’ giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông

Trưa 4-1, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết vẫn ưu tiên việc khoan guồng xoắn phá vỡ các kết cấu rắn chắc của đất, dự kiến chiều cùng ngày sẽ cẩu trụ bê tông lên.

Lãnh đạo Đồng Tháp giải thích việc ‘lỡ hẹn’ giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông - Ảnh 1.

Ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - thông tin với báo chí trưa 4-1 - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trong lồng ống đã bao quanh trụ bê tông hiện khoan được đến độ sâu 34-35m

Tuy nhiên phần còn lại quanh trụ bê tông vẫn rắn chắc, hiện vẫn tiếp tục khoan guồng xoắn để phá vỡ các kết cấu này.

Sau khi hoàn thành khâu khoan guồng xoắn, sẽ tiếp tục đem đất dưới đáy lên để làm trống, giảm ma sát tối đa rồi dùng cẩu có trụ tải trọng lớn để đưa trụ bê tông lên.

Từ đêm qua 3-1 đến trưa hôm nay vẫn khoan xử lý bằng bơm nước xoáy áp lực cao nhưng tiến độ chậm do tầng đất sét bên dưới cứng, bám dính. Kỹ thuật này mất nhiều thời gian, nên tạm dừng. Vì thế khoan guồng xoắn vẫn tiếp tục duy trì hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ.

"Chúng tôi vẫn áp dụng phương pháp khoan guồng xoắn, nhưng dùng mũi khoan nhỏ hơn để dễ dàng thao tác trong điều kiện phần đất sâu bên dưới bị nén rất cứng. 

Đối với vị trí em bé đang mắc kẹt bên trong, duy trì bơm oxy tạo thông khí, còn việc thăm dò bằng kỹ thuật nội soi vẫn chưa thực hiện, ưu tiên thời gian cứu hộ", ông Bửu nói.

Video: Thông tin mới nhất vụ giải cứu bé trai bị lọt vào lòng ống từ phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Tại sao mãi chưa rút được trụ bê tông?

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại hiện trường khi đã nhiều lần "lỡ hẹn" thời gian rút ống trụ bê tông để giải cứu cháu bé đang mắc kẹt bên trong, ông Bửu lý giải: 

"Chúng tôi tiên lượng tình trạng em bé rất xấu, trong lòng ống chật hẹp độ sâu trên 10m, có thể bị đa chấn thương, thông khí không đảm bảo. Dù vậy chúng ta vẫn hướng tới điều may mắn, duy trì thông khí để mong cho em bé duy trì khả năng sống".

Tuổi Trẻ Online đặt vấn đề trách nhiệm của đơn vị thi công như thế nào trong sự việc cháu bé rơi xuống trụ bê tông. Ông Bửu cho biết: "Hiện chúng tôi vẫn đang nỗ lực công tác cứu nạn cứu hộ, động viên, thăm, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Còn trách nhiệm của đơn vị thi công sẽ được thông tin sau, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật". 

Video: Lực lượng công binh của Quân khu 9 gắn cáp vào ống cọc bê tông để sẵn sàng giải cứu cháu bé

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên