03/03/2023 11:52 GMT+7

Lãnh đạo đối lập Campuchia lãnh án tù 27 năm

Chính trị gia đối lập Kem Sokha của Campuchia bị tuyên án 27 năm tù vì tội phản quốc và bị cấm tham gia hoạt động chính trị, bỏ phiếu.

Lãnh đạo đối lập Campuchia lãnh án tù 27 năm - Ảnh 1.

Lãnh đạo đối lập Campuchia trên đường đến tòa án ở Campuchia ngày 3-3 - Ảnh: AFP

Ngày 3-3, Tòa án thủ đô Phnom Penh của Campuchia tuyên ông Kem Sokha, lãnh đạo Đảng Cứu nguy quốc gia Campuchia (CNRP), 27 năm tù và chịu án theo hình thức quản thúc tại gia. Ông này có 1 tháng để kháng cáo phán quyết.

Tòa án thủ đô Phnom Penh cho biết ông Sokha đã thông đồng với thế lực nước ngoài từ năm 2010 cho đến khi bị bắt vào tháng 9-2017. Đảng CNRP đã bị giải tán ngay sau khi ông bị bắt.

"Ông Kem Sokha... bị kết án 27 năm tù về tội thông đồng với người nước ngoài ở Campuchia và những nơi khác", Hãng tin Reuters dẫn lời thẩm phán Koy Sao cho biết.

Ông Koy Sao cũng cho biết ông Sokha sẽ bị cấm tranh cử hoặc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Ngay sau khi bị tuyên án, ông Sokha đã bị đưa về nhà quản thúc và chỉ được tiếp xúc với người nhà.

Campuchia dự kiến tổ chức bầu cử vào tháng 7-2023.

Vắng phe đối lập, đảng cầm quyền Campuchia giành trọn phiếuVắng phe đối lập, đảng cầm quyền Campuchia giành trọn phiếu

TTO - Đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen giành trọn 58 trong tổng số 62 ghế ở cuộc bầu cử Thượng viện ngày 25-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên