Lãnh đạo Cục Khí tượng thủy văn nói về nguyên nhân khiến ngập lụt đô thị gia tăng

Theo lãnh đạo Cục Khí tượng thủy văn ngoài nguyên nhân mưa lớn cực đoan thì vấn đề quy hoạch đô thị là yếu tố khiến ngập lụt đã và sẽ gia tăng.

ngập lụt - Ảnh 1.

Đường Thụy Khuê (Hà Nội) ngập sâu trong cơn mưa lớn do bão số 10 (Bualoi) - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, chia sẻ như vậy tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 6-10.

Theo ông Cường, ngập lụt đô thị có thể do mưa lớn, lũ trên sông hoặc triều cường và đôi khi cả hai ba yếu tố này tạo ra.

Ở góc độ ngập do mưa lớn, ông cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do tần suất các trận mưa cực đoan đang gia tăng rõ rệt trong những năm gần đây. Đây là nguyên nhân chính.

Thứ hai, công tác quy hoạch đô thị chưa đồng bộ, hệ thống thoát nước kém và khả năng trữ nước tự nhiên bị thu hẹp cũng khiến tình trạng ngập lụt đã và sẽ càng gia tăng.

Trả lời câu hỏi về việc phối hợp của ngành khí tượng thủy văn với cơ quan giáo dục để có khuyến cáo kịp thời như cho học sinh nghỉ học, ông Cường cho biết cơ quan khí tượng thủy văn có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các bản tin và dự báo tác động, kèm theo đó là các khuyến cáo tác động của mưa, bão, lũ, dông lốc...

"Đây là khuyến cáo chứ ngành khí tượng thủy văn không thể yêu cầu được. Khuyến cáo của ngành không thể chi tiết đến từng bộ, ngành, lĩnh vực.

Diễn biến thiên tai đa số thời gian rất ngắn, nên bản tin dự báo nhấn mạnh phạm vi, đối tượng khả năng chịu tác động thiệt hại về con người, tài sản.

Các cơ quan sử dụng tham khảo bản tin dự báo của ngành khí tượng thủy văn để đưa ra hành động đối với lĩnh vực của mình" - ông Cường nói.

Lãnh đạo Cục Khí tượng thủy văn nói về nguyên nhân khiến ngập lụt đô thị gia tăng - Ảnh 3.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn - Ảnh: P.ANH

Theo ông Cường, trước khi có thiên tai như bão, Ban Chỉ đạo Dân sự phòng thủ quốc gia đã có cuộc họp với các bộ ngành, địa phương thì đều có đại diện ngành khí tượng thủy văn thông tin về diễn biến mưa bão, ngập lụt và tương tự ở cấp địa phương cũng vậy.

Trên cơ sở kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Trưởng Ban Chỉ huy cấp tỉnh, thường là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ đưa ra quyết định phù hợp nhằm ứng phó với thiên tai, mưa bão, trong đó có cả việc có cho học sinh nghỉ học hay không.

So sánh đợt mưa lũ do bão Bualoi (bão số 10) với trận mưa lịch sử năm 2008, ông Cường cho biết theo đánh giá của cá nhân và một số thông tin thu thập được, nhìn chung cường độ, thời gian mưa, lượng mưa vừa qua còn kém so với năm 2008.

"Đợt mưa do bão Bualoi (bão số 10) vừa qua lượng mưa đo được ở Hà Nội trung bình khoảng 200mm, kéo dài chưa tới một ngày.

Còn năm 2008, mưa gần 3 ngày liên tục, tổng lượng mưa đo được ở quận Hà Đông (cũ) gần 800mm, đo được ở Láng khoảng 500mm" - ông Cường cho biết thêm.

Lãnh đạo Cục Khí tượng thủy văn nói về nguyên nhân khiến ngập lụt đô thị gia tăng - Ảnh 3.Năm nay, mưa bão cực đoan hiếm gặp

Từ nay đến hết năm, có khoảng 4-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, và khoảng 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng đến nước ta - mức cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất