05/07/2021 13:00 GMT+7

Lãnh án tử hình vì say rượu đánh chết ông cụ 62 tuổi

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Trần Đức Hưng do có men rượu trong người nên gây sự, lao vào đấm đá, dùng dao đâm một cụ ông 62 tuổi cùng thôn khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Lãnh án tử hình vì say rượu đánh chết ông cụ 62 tuổi - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Đức Hưng tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 5-7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đức Hưng (33 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 2-10-2020, Trần Đức Hưng cùng bạn đi uống rượu rồi về tiệm cắt tóc của em gái. Tại đây, do có men rượu, Hưng và em gái xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Hưng sau đó đi bộ đến cửa hàng xay xát gạo ở gần đó. Đến nơi, Hưng thấy ông D.V.L. (62 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) đang ngồi trên bao tải thóc trước cửa hàng.

Hưng gây sự với ông L. rồi lao vào đá, đạp vào người nạn nhân, và được mọi người can ngăn.

Chưa dừng lại, Hưng bỏ về nhà lấy một con dao bầu mang đến cửa hàng xay xát gạo, xông vào đạp vào ngực, bụng, vùng mặt ông L. làm ông này ngã úp mặt xuống nền nhà.

Thấy ông L. không phản ứng gì, Hưng tiếp tục đấm, đá vào vùng mặt khiến nạn nhân chảy nhiều máu vùng miệng, mũi.

Tiếp đó, Hưng cầm dao đâm một nhát vào vùng hạ sườn của ông L. và được mọi người can ngăn.

Ông L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai, sau đó chuyển sang Bệnh viện Quân y 103 để điều trị trong tình trạng bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, không tỉnh, tiên lượng xấu.

Đến ngày 8-10, gia đình xin cho ông L. ra viện về nhà. Đến ngày 13-10, nạn nhân tử vong.

Tại tòa, bị cáo Hưng ban đầu khai "giữa bị cáo và ông L. không có mâu thuẫn gì. Do bị cáo say rượu, mất kiểm soát nên không nhớ rõ hành vi của mình".

Hưng nói không dùng dao để đâm ông L., còn lại thừa nhận hậu quả nạn nhân chết là do mình gây ra. Hưng bật khóc, cúi đầu xin lỗi người thân của bị hại.

Nhậu trong lúc giãn cách xã hội, rồi đánh chết bạn nhậu Nhậu trong lúc giãn cách xã hội, rồi đánh chết bạn nhậu

TTO - Đang nhậu, hai bên cãi vã nhau, Nam đánh ông T. vào mặt khiến ông này ngã ra chết. Hiện TP Tân An, Long An đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên