
Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bị tuyên phạt 9 năm tù về tội "giết người" - Ảnh: TIẾN VĂN
Ngày 19-12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (39 tuổi, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang) 9 năm tù về tội "giết người".
Theo cáo trạng, Hạnh là người bị hạn chế khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi, sống một mình trong căn nhà tạm tại ấp Thị 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang.
Lúc 2h15 ngày 30-4, Hạnh cho rằng Võ Thị Ánh Hồng và Bùi Thị Thu Thủy (cư trú cùng xóm) chửi mắng, xúc phạm danh dự mình nên trong lúc mọi người trong nhà của Hồng, Thủy và những người xung quanh còn đang ngủ, Hạnh lấy chai nhựa chứa khoảng 2 lít cồn có sẵn trong nhà qua tưới lên cửa sắt từ nhà Thủy qua nhà Hồng rồi dùng quẹt gas đốt.
Lúc này, Thủy cùng chồng là Lưu Văn Hiền phát hiện cửa nhà bị cháy nên mở cửa ra ngoài tri hô cho mọi người biết rồi cùng nhau dập lửa.
Trong lúc Hiền đứng chữa cháy thì Hạnh đến tạt cồn vào người Hiền làm Hiền bị cháy gây bỏng tay, chân, mặt, cổ, ngực và vùng bụng.
Sau đó Hiền được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Đến ngày 6-5, Hiền ra viện với tỉ lệ thương tật 16%. Sau đó, Hạnh bị khởi tố để điều tra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận