27/08/2021 12:06 GMT+7

Lãnh 12 tháng tù vì cho 32 khách hát 'chui' giữa mùa dịch

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Hà và nhân viên cố thủ bên trong khoảng 3 giờ mặc cơ quan chức năng liên tục phát loa yêu cầu mở cửa. Đến 23h15, một vị khách nữ đã tự xuống mở chốt cửa. Lúc này, công an vào bên trong quán hát, phát hiện 35 người, trong đó có 32 khách.

Lãnh 12 tháng tù vì cho 32 khách hát chui giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Đỗ Thu Hà - chủ quán karaoke Linh Dương khi bị bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 27-8, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Đỗ Thu Hà (44 tuổi, chủ quán karaoke Linh Dương ở đường Phạm Ngọc Thạch) 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ theo khoản 1, điều 330 Bộ luật hình sự.

Đây là vụ án áp dụng thủ tục rút gọn trong quá trình tố tụng để đưa ra xét xử. Người đến tham dự phiên tòa phải có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vắc xin và được test nhanh COVID-19.

Theo cáo trạng, Hà thuê căn nhà trên phố Phạm Ngọc Thạch từ năm 2015 để kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng chưa có chứng nhận về an toàn phòng cháy chữa cháy. Năm 2016, quán từng bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần.

Cuối tháng 4-2021, Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có karaoke. Hà ký cam kết thực hiện nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên đón khách chui.

Tối 9-7, hơn 20 vị khách đến quán, được Hà bố trí một số cô gái phục vụ. Đến 20h30 cùng ngày, công an nhận tin báo của người dân về việc quán karaoke Linh Dương đón khách bất chấp lệnh cấm.

Khi Công an quận Đống Đa và các đơn vị liên quan đến kiểm tra, Hà dồn khách trốn lên tầng 7 và yêu cầu nhân viên không mở cửa.

Hà và nhân viên cố thủ bên trong khoảng 3 giờ mặc cơ quan chức năng liên tục phát loa yêu cầu mở cửa. Đến 23h15, một vị khách nữ đã tự xuống mở chốt cửa. Lúc này, công an vào bên trong quán hát, phát hiện 35 người, trong đó có 32 khách (tầng 1 có 8 người, tầng 7 có 24 người).

Tại tòa, bị cáo Hà thừa nhận việc chỉ đạo, dặn dò nhân viên không được mở cửa khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra để tránh việc bị xử phạt.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo Đỗ Thu Hà đã cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. 

Đối với 2 nhân viên phục vụ quán hát, cơ quan điều tra đánh giá họ làm theo yêu cầu của chủ cơ sở, bản thân có nhân thân tốt nên không xử lý hình sự.

Những người có mặt tại quán Linh Dương hôm đó đã bị UBND phường Trung Tự xử phạt mức 2 triệu đồng một trường hợp, theo điều 12 nghị định 117/2020.

'Thánh chửi' Dương Minh Tuyền bị bắt khi 'bay lắc' trong quán karaoke

TTO - Kiểm tra một quán karaoke lúc rạng sáng, Công an TP Ninh Bình phát hiện 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền cùng nhiều nam nữ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy 'bay lắc' trong phòng hát.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên