11/01/2016 09:55 GMT+7

Lạng Sơn vượt thu ngân sách nhờ nhập ôtô Trung Quốc

L.THANH
L.THANH

TT - Theo số liệu của Cục Hải quan Lạng Sơn, trong năm 2015 có tới 40.000 ôtô được nhập từ thị trường Trung Quốc, với kim ngạch nhập khẩu khoảng 1 tỉ USD qua Lạng Sơn.

Nguồn thu từ nhập khẩu ôtô Trung Quốc đóng góp cho ngân sách Lạng Sơn khoảng 3.200 tỉ đồng. Đây là nguồn thu chính của Cục Hải quan Lạng Sơn.

Ông Trần Sỹ Thanh, bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, cho biết năm 2015 số thu ngân sách toàn tỉnh là 8.058 tỉ đồng, bằng 161% kế hoạch.

Đáng chú ý do hoạt động xuất nhập khẩu tăng cao, trong đó tập trung thu từ nhập khẩu ôtô, nên số thu của hải quan lên tới trên 6.350 tỉ đồng, bằng 156% kế hoạch được giao.

Chỉ riêng cửa khẩu quốc tế lớn nhất là Hữu Nghị, số thu trong năm 2015 đạt 5.500 tỉ đồng. Vì vậy để đảm bảo tăng thêm nguồn thu và quản lý biên giới, Lạng Sơn đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính cho phép nhập khẩu ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi qua cửa khẩu Hữu Nghị.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên