Xe
17/06/2015 16:39 GMT+7

5 tháng nhập hơn 13.400 chiếc ôtô Trung Quốc

L.THANH
L.THANH

TTO - Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu các nước xuất khẩu ôtô vào VN. Chỉ năm tháng đầu năm 2015, lượng ôtô nhập về đã tăng 295% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe tải Trung Quốc bày bán tại cửa hàng trên xa lộ Hà Nội, Q.9, TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Xe tải Trung Quốc bày bán tại cửa hàng trên xa lộ Hà Nội, Q.9, TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng

Trong số liệu thống kê sơ bộ về tình hình xuất nhập khẩu ngày 17-6, Tổng cục Hải quan cho biết năm tháng đầu năm nay VN đã chi 1,2 tỉ USD để nhập 45.700 chiếc ôtô. Như vậy, bình quân mỗi tháng có khoảng 10.000 ôtô nhập về thị trường trong nước.

So với năm tháng năm ngoái, lượng ôtô ngoại nhập tăng mạnh 129% về lượng và hơn 183% về trị giá.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, ôtô tải được nhập về nhiều nhất với 17.200 chiếc, tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn xe từ 9 chỗ trở xuống nhập về với 15.800 chiếc, tăng 74,6%; ôtô loại khác 12.700 chiếc, gấp 5,7 lần.

Về xuất xứ, ôtô nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc chiếm áp đảo và tăng mạnh 295% so với năm tháng đầu năm 2014 với 13.400 chiếc. Tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc với 9.780 chiếc, tăng 51,4%; Thái Lan: 8.300 chiếc, tăng mạnh 133%; Ấn Độ: 6.600 chiếc, tăng mạnh 134%; Nhật Bản: 2.700 chiếc, tăng mạnh 117%...

Về nguyên nhân ôtô Trung Quốc ồ ạt nhập về Việt Nam, mới đây trả lời Tuổi Trẻ, ông Hà Duy Tùng - phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính - nhận định do giá cả ôtô có xuất xứ Trung Quốc rất cạnh tranh.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên