18/03/2012 03:00 GMT+7

Lắng nghe dân trong quy hoạch đô thị

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Lâu nay, tổ chức quản lý các đô thị lớn ở nước ta không khác gì ở nông thôn, trong khi quy mô dân số, kinh tế, yêu cầu hưởng thụ văn hóa, cuộc sống tinh thần của thị dân rất khác.

Do vậy quản lý đô thị cần đặc thù riêng, phù hợp, theo phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng Lê Tiền Tuyến, “cần xây dựng chính quyền đô thị”, trong đó hướng đến mục tiêu giảm bớt tầng nấc quản lý, phân cấp rành mạch giữa ngành và cấp ở đô thị.

Ông Tuyến nhấn mạnh như trên tại đề dẫn hội thảo “Báo Đảng và nhiệm vụ góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại” do năm tờ báo Đảng của năm thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ) tổ chức ngày 17-3 ở TP.HCM.

Tại hội thảo, vai trò của truyền thông trong việc tạo đồng thuận xã hội được bàn luận khá nhiều. TS Nguyễn Hữu Nguyên - Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam - đặt câu hỏi: “Báo chí chỉ có thể làm nhiệm vụ truyền thông để tạo được đồng thuận và động viên toàn dân hưởng ứng thực hiện?”.

Theo ông Nguyên, người dân quan tâm nhiều hơn những bài báo phản ánh việc thực hiện tốt hay xấu những gì liên quan đến cuộc sống hằng ngày, phản ánh những hiện tượng, những vấn đề thiết thực nhất, bức xúc nhất trong đời sống của dân. Nhưng “phản ánh như thế nào?”, ông Nguyên cho rằng câu trả lời đúng nhất sẽ là phản ánh một cách khách quan, trung thực, hay nói cách khác là không che đậy những sai lầm, khuyết điểm của bất cứ cấp nào.

Như một góp ý riêng cho báo Đảng, TS Nguyên nhấn mạnh nên coi phản biện là một chức năng quan trọng của báo Đảng vì theo ông, phản biện không phải là phản bác hay phản đối, mà đưa ra những cách hiểu đúng hơn hay những giải pháp hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - cho rằng chất lượng của sản phẩm quy hoạch chưa cao. Mặt khác, yêu cầu thực thi đúng mức dân chủ trong quy hoạch, cụ thể là lắng nghe và lấy ý kiến dân, hay lấy mục tiêu nâng cao chất lượng sống của nhân dân làm yêu cầu của quy hoạch thì chưa đạt như mong muốn. Do vậy, “đôi khi mình làm quy hoạch là tính theo mình, trong phòng máy lạnh, trên máy móc..., chưa quan tâm đúng mức việc nâng chất lượng sống qua các quy hoạch” - ông Hải nói.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: quy hoạch đô thị