20/01/2015 00:10 GMT+7

​Làng hoa Thừa Thiên-Huế tăng diện tích trồng cho vụ Tết

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Năm nay, thời tiết ổn định, thuận lợi nên nhiều hộ trồng hoa tại Thừa Thiên-Huế tăng diện tích, số lượng, đưa vào trồng các loại hoa khác nhau đáp ứng nhu cầu thị trường hoa Tết.

Hiện, các làng hoa truyền thống trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị hàng để phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Việc trồng hoa ngày Tết cần phải tính toán kỹ lưỡng thời gian sinh trưởng, phát triển, tránh để hoa nở trước hoặc sau Tết, bởi giá bán sẽ không được cao, chất lượng cũng kém đi.

Từ nhiều năm nay, nghề trồng hoa ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, giúp các hộ gia đình tại địa phương thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Vụ hoa tết Ất Mùi, Phú Mậu trồng hơn 8ha hoa các loại. Riêng vùng hoa khu tập trung ở thôn Tiên Nộn trồng gần 5ha với hơn 1 triệu gốc hoa, chủ yếu là hoa cúc.

Nhiều hộ mạnh dạn trồng loại hoa cao cấp: trên 15.000 gốc ly, 5.000 gốc hoa loa kèn tứ quý, 1.000 gốc lan, 5.000 gốc hoa đồng tiền, 4.000 gốc hoa Tulip…

QiubG6QP.jpg

Tại làng hoa La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, khoảng 40% hộ trồng hoa với diện tích 3,5 ha. Mùa hoa năm nay, bà con ở đây gặp khó khăn, bởi đợt lũ đầu mùa đã làm hư hại gần 2ha hoa.

Các hộ đều phải trồng lại hoàn toàn diện tích hoa, để hoa phát triển đúng độ, nở đều và đẹp, hàng ngày, mọi người phải tưới nước, phun thuốc trừ nấm, sâu bệnh.

Các làng hoa khác trên địa bàn tỉnh như làng hoa truyền thống Vân Thê, Hương Thủy; làng hoa Phước Yên, Quảng Điền; làng hoa mai Điền Hòa, Phong Điền... tất bật chuẩn bị hoa phục vụ thị trường dịp Tết.

Theo nhận định của nhiều hộ trồng hoa, năm nay, thời tiết thuận lợi, nếu giá hoa giữ giá như mọi năm từ 100.000-150.000 đồng/chậu cúc, 3000-5000 đồng/cây cúc, hoa ly từ 50.000-80.000 đồng/cây, lan 150.0000-250.000/chậu, người trồng hoa sẽ thu lãi từ 20-50 triệu đồng.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên