12/04/2026 06:26 GMT+7

Làng cờ tướng Trung Quốc ngỡ ngàng khi biết Lại Lý Huynh bị soán ngôi

Không chỉ người hâm mộ cờ tướng Việt Nam, ngay cả kỳ đàn đại lục cũng bị bất ngờ với diễn biến ở Giải vô địch cờ tướng Việt Nam 2026, khi Lại Lý Huynh đánh mất ngôi vị kỳ vương trong nước.

Làng cờ tướng Trung Quốc ngỡ ngàng khi biết Lại Lý Huynh bị soán ngôi - Ảnh 1.

Lại Lý Huynh rất được cộng đồng hâm mộ cờ tướng Trung Quốc quan tâm - Ảnh: YCWB

"Thật không thể tin nổi, nhà vô địch cờ tướng thế giới, người có thể thắng nhiều cao thủ Trung Quốc lại thua trận ngay tại quê nhà", một tài khoản bình luận trên nền tảng mạng xã hội Baijiahao ở Trung Quốc.

Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ cờ tướng, ngay sau khi Giải vô địch cờ tướng Việt Nam 2026 kết thúc tại Lào Cai. 

Cú sốc lớn đến chỉ sau 3 ngày thi đấu đầu tiên của giải, khi Lại Lý Huynh bại trận trước kỳ thủ Phí Mạnh Cường đến từ Quảng Ninh, ngay tại vòng tứ kết của nội dung cờ tiêu chuẩn.

Thất bại này khiến Lại Lý Huynh đánh mất ngôi vị kỳ vương Việt Nam, và cũng chưa thể nâng số lần vô địch cờ tiêu chuẩn quốc gia lên con số 7 - ngang với huyền thoại Trềnh A Sáng (giữ kỷ lục).

Hầu hết người hâm mộ Việt Nam đều đón nhận cơn địa chấn này một cách hồ hởi, bởi điều này cho thấy khoảng cách trình độ trong top đầu cờ tướng Việt Nam đang ngày càng xích lại gần nhau.

Nhận định tương tự cũng được đưa ra bởi các fan cờ tướng Trung Quốc, nhưng là với thái độ lo ngại. 

"Ồ, cờ tướng Việt Nam vẫn có nhiều kỳ thủ có thể đánh bại Lại Lý Huynh. Đây có lẽ là điều đáng ngại với chúng ta", một bình luận trong bai đăng trên Baijiahao.

Một bài đăng khác trên Zhuanlan Zhihu, nền tảng mạng xã hội Trung Quốc cũng thường đăng tải thông tin về cờ tướng, nhận xét: "Sự cạnh tranh và đồng đều không phải là đặc sản riêng biệt của làng cờ Trung Quốc. 

Các quốc gia khác cũng ngày càng phát triển cờ tướng, và ở Việt Nam, Lại Lý Huynh không phải là kỳ thủ mạnh duy nhất".

Trước đây, đặc cấp đại sư Vương Bân - người từng nhiều phen sang Việt Nam giao lưu - từng đưa ra nhận định đáng chú ý như sau: "Nếu Trung Quốc và Việt Nam cùng cử ra một vài kỷ thủ mạnh nhất so tài, hai bên suýt soát nhau. Nhưng nếu mỗi bên cùng cử ra 10-20 kỳ thủ, Trung Quốc sẽ áp đảo Việt Nam".

Nhận định này được đông đảo người mê cờ tướng ở Việt Nam thừa nhận, cho thấy khoảng cách thực lực giữa top đầu - với Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo, so với nhóm kế cận là khá lớn.

Nhưng ở giải vô địch quốc gia năm nay, Lại Lý Huynh đã bại trận trước một kỳ thủ còn khá trẻ là Phí Mạnh Cường (31 tuổi), rồi người lên ngôi vô địch sau cùng là Hà Văn Tiến, chưa đến tuổi 30. 

Điều này phần nào cho thấy kỳ đàn Việt Nam đang ngày càng giàu tính cạnh tranh hơn. Và khái niệm "top đầu" mà Vương Bân nhắc đến không chỉ còn giới hạn trong cái tên Lại Lý Huynh. 

Làng cờ tướng Trung Quốc ngỡ ngàng khi biết Lại Lý Huynh bị soán ngôi - Ảnh 3.Cờ tướng Việt Nam có tân vương thay thế Lại Lý Huynh

Sau gần 1 tuần tranh tài quyết liệt, Giải vô địch cờ tướng quốc gia 2026 đã chọn ra vị tân vương làng cờ tướng Việt Nam, thay thế ngôi vị "kỳ vương" do Lại Lý Huynh nắm giữ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất