
Chiếc ô tô bị đập vỡ kính trong vụ bắt giữ hai người phụ nữ của CBP tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, Mỹ - Ảnh: FACEBOOK
Tháng 11, khi Charlotte trở thành thành phố mới nhất tại Mỹ đối mặt với các chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), một video lan truyền ghi lại cảnh một đặc vụ CBP đập vỡ cửa kính một ô tô trong một vụ bắt giữ ở thành phố này.
Cụ thể, một người dùng Reddit đã đăng video khẳng định các đặc vụ từ Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và CBP đã bắt hai công dân Mỹ sau khi họ bấm còi xe để cảnh báo công chúng về sự hiện diện của các đặc vụ. Sau đó, một đặc vụ đã dùng súng AR15 để đập vỡ cửa kính ô tô trước khi trói hai người phụ nữ lại.
Video cũng lan truyền trên X, Facebook, Instagram và Threads.
Ngày 17-11, DHS cho biết bộ đã bắt giữ hơn 130 người trong "Chiến dịch Charlotte's Web" - chiến dịch thực thi luật nhập cư nhắm vào những tên tội phạm không có tư cách pháp lý tại Mỹ mà DHS cho rằng đã "đổ xô" đến North Carolina vì "nghĩ rằng một số chính trị gia sẽ bảo vệ họ".
Video ghi lại cảnh một đặc vụ Mỹ dùng súng đập vỡ kính ô tô tại thành phố Charlotte, Mỹ - Nguồn: FACEBOOK
Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes ngày 19-11 xác nhận video là thật, không phải là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI) hay chỉnh sửa kỹ thuật số.
Theo bài đăng trên Facebook của tài khoản "Shea Watts" - người được truyền thông địa phương đưa tin là người đã quay video về vụ bắt giữ, các đặc vụ đã bắt giữ "hai công dân Mỹ" và đập vỡ cửa kính ô tô trong quá trình này.
Video của "Shea Watts" cũng cho thấy một đặc vụ đeo phù hiệu trên vai là của BORSTAR, một đơn vị Tuần tra biên giới tìm kiếm, cứu thương và cứu hộ của CBP có trụ sở tại bang Texas. Do đó, Snopes nhận định video này là thật.
Theo bản tin của Đài WCNC và Đài WFMY News 2, chồng của một trong hai người phụ nữ bị bắt cho biết vợ ông là công dân Mỹ. Snopes chưa thể liên lạc với hai người phụ nữ này để xác nhận tình trạng công dân của họ.
Các bản tin còn cho biết hai phụ nữ đã được thả sau đó kèm theo trát hầu tòa.
CBP vẫn chưa cho biết lý do bắt giữ hai người phụ nữ này, tính đến thời điểm bài viết.
Tài khoản "Shea Watts" đã nói với Đài WCNC và Đài WFMY News 2 rằng các đặc vụ cáo buộc hai người phụ nữ đã bấm còi để cảnh báo những người khác về sự hiện diện của các đặc vụ tuần tra trong khu vực. Snopes chưa thể xác minh thông tin này.
Theo DHS, "Chiến dịch Charlotte's Web" bắt đầu tại thành phố Charlotte từ ngày 15-11-2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận