13/08/2015 13:52 GMT+7

Lấn trái tông chết 5 người: Vừa được chạy lại đã vi phạm

MẬU TRƯỜNG - HOÀI THƯƠNG
MẬU TRƯỜNG - HOÀI THƯƠNG

TTO - Ngày 13-8, ông Trương Công Sết, phó giám đốc Sở GT-VT Trà Vinh, cho biết đã cho 2 nhà xe Thanh Thủy và Kim Hoàng (chạy tuyến Trà Vinh - TP.HCM) chạy lại trước 9 ngày so với “lệnh cấm”.

Xe Kim Hoàng chạy trên quốc lộ 60 (tỉnh Bến Tre) ngày 12-8 - Ảnh: Mậu Trường

Lý do, 2 nhà xe này đã khắc phục tốt sai sót. 

Trước đó, 2 nhà xe bị thu hồi giấy phép kinh doanh trong 2 tháng, từ ngày 1-6 đến hết ngày 30-7, sau vụ tông ba xe máy làm năm người chết trên cầu Ba Si (Trà Vinh) ngày 7-5.

Tuy nhiên, qua theo dõi thiết bị giám sát hành trình (hộp đen), hai hãng xe này tiếp tục vi phạm về tốc độ chạy xe.

Ông Sết cho rằng hai nhà xe này vẫn còn tình trạng chạy quá tốc độ dù số lần giảm và số km quá tốc độ cũng giảm. Sở đã nhắc nhở hai nhà xe này.

Vẫn theo ông Sết, do phát hiện nhà xe Kim Hoàng và Thanh Thủy chạy quá tốc độ thông qua thiết bị giám sát hành trình nên sở chỉ nhắc nhở chứ chưa có quy định nào xử phạt nguội.

Tuy nhiên, theo ý kiến của một cán bộ Ban An toàn giao thông quốc gia, quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định đã có, nếu phát hiện sai phạm thì cơ quan quản lý nhà nước có thể rút giấy phép kinh doanh, hình phạt này còn nặng hơn cả phạt tiền.

Trước đó, sáng 7-5, hai xe khách Kim Hoàng và Thanh Thủy chạy tốc độ trên 100km/g trên quốc lộ 53 hướng từ Trà Vinh về TP.HCM. Khi đến cầu Ba Si (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long), xe Kim Hoàng lấn trái, thắng đột ngột tránh xe máy lưu thông phía trước. Xe khách Thanh Thủy chạy phía sau, đánh tay lái sang trái tông ba xe máy làm năm người chết, một người bị thương.

MẬU TRƯỜNG - HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên