16/06/2022 10:52 GMT+7

Lan tỏa hoạt động đổi rác lấy quà

LÊ PHAN - LƯU DUYÊN
LÊ PHAN - LƯU DUYÊN

TTO - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Lan tỏa hoạt động đổi rác lấy quà - Ảnh 1.

Người dân hào hứng tham gia đổi rác tái chế lấy quà, cây xanh - Ảnh: LƯU DUYÊN

TP.HCM phấn đấu đến năm 2030, hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Là địa phương nhiều lần tổ chức cho người dân đổi rác thải tái chế, nhựa để lấy quà, UBND phường 10, quận Phú Nhuận đã tạo nên một mô hình hiệu quả. Nếu nhiều địa phương khác cùng hưởng ứng thì việc giảm rác thải nhựa sẽ nhanh chóng đạt hiệu quả.

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Từ đầu năm 2020, chương trình đổi rác thải lấy quà tặng được phường 10 duy trì thường xuyên với tần suất 1 quý 1 lần. Chương trình không chỉ nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng về xử lý rác thải, rác tái chế mà còn giảm tác động xấu đến môi trường. Sáng 11-6, tại trụ sở UBND phường, rất nhiều người dân hào hứng đem rác tái chế đến đổi quà.

"Phần quà lớn nhỏ không quan trọng, miễn là mình bảo vệ môi trường và giữ gìn tốt vệ sinh công cộng", ôm trên tay chậu cây sau khi đổi bằng một số chai lọ, bìa cactông, bà Đặng Thị Thu Hồng (72 tuổi, ngụ khu phố 2) nói.

Còn bà Đỗ Thị Xuân (69 tuổi, ngụ khu phố 2), cũng đến đổi rác lấy cây xanh, chia sẻ với Tuổi Trẻ rằng bà kể về ngày hội với nhiều bạn bè ở các phường khác để họ cùng đến đổi rác lấy quà, giúp lan tỏa hoạt động xanh này.

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa của phường, chị Nguyễn Thị Diễm Phúc, bí thư Đoàn phường 10, cho biết hoạt động này diễn ra thường xuyên và được người dân hào hứng tham gia. Chị còn cho biết thêm có những lần chương trình thu gom được hơn 500kg sách báo cũ, hàng trăm chai lọ nhựa và 1.000 viên pin (pin rất có hại nếu bị bỏ ra môi trường).

Là đơn vị hỗ trợ phường về các phần quà, anh Đặng Bảo Quốc, trưởng đại diện Hội Môi trường xây dựng Việt Nam phía Nam, nhận định đây là hoạt động rất ý nghĩa. "Hoạt động này vừa giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn giúp mọi người tạo thói quen trồng cây xanh, giúp môi trường sống thêm xanh - sạch - đẹp".

Ý nghĩa hơn nữa khi lượng rác tái chế do người dân mang đến sẽ được bán lấy kinh phí để hỗ trợ các suất quà chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại phường.

Hướng tới không dùng nhựa một lần

Từ những hoạt động nhỏ và cụ thể tại địa bàn phường 10, quận Phú Nhuận, tiến tới TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy.

Để thực hiện mục tiêu trên, lãnh đạo TP triển khai một số nội dung như: điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng và xây dựng, hoàn thiện chính sách, quy định về quản lý chất thải nhựa; triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận động giảm thiểu chất thải nhựa.

Khuyến khích phân loại chất thải tại nguồn

Trong giai đoạn chuyển giao này, TP tổ chức phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa. Cụ thể đẩy mạnh việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo đúng định hướng. Khuyến khích phân loại tại nguồn đối với chất thải nhựa riêng biệt, với các loại chất thải có thể tái chế khác để tăng cường hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa. Bố trí thiết bị thu gom, phân loại chất thải nhựa tại các công sở, trường học, cơ sở y tế và các khu vực công cộng như sân bay, bến tàu, bến xe, trung tâm thương mại, siêu thị...

Cùng với đó mô hình 3T (tiết giảm - tái sử dụng - tái chế) sẽ được triển khai trên toàn TP.

Người dân nô nức chở rác đổi gạo tại ngày hội Người dân nô nức chở rác đổi gạo tại ngày hội 'Đổi rác lấy gạo'

TTO - Hơn 1.000kg gạo được trao, đồng nghĩa với tiếp nhận 1 tấn rác tái chế là kết quả 'bội thu' của ngày hội 'Đổi rác lấy gạo' do UBND phường Bình Thọ, TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức ngày 11-12, tại sân chơi khu phố 3.

LÊ PHAN - LƯU DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên