11/12/2021 16:11 GMT+7

Người dân nô nức chở rác đổi gạo tại ngày hội 'Đổi rác lấy gạo'

HỮU CHƠN - MINH HÒA
HỮU CHƠN - MINH HÒA

TTO - Hơn 1.000kg gạo được trao, đồng nghĩa với tiếp nhận 1 tấn rác tái chế là kết quả 'bội thu' của ngày hội 'Đổi rác lấy gạo' do UBND phường Bình Thọ, TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức ngày 11-12, tại sân chơi khu phố 3.

Người dân nô nức chở rác đổi gạo tại ngày hội Đổi rác lấy gạo - Ảnh 1.

Người dân nô nức đến “đổi rác lấy gạo” tại phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: HỮU CHƠN

7h sáng 11-12 chương trình mới bắt đầu, song từ rất sớm nhiều người nô nức chở những bao rác được chằng buộc cẩn thận đến nơi "hội quân". Nhiều người làm nghề thu mua phế liệu tình cờ đi qua cũng tranh thủ mang "sản phẩm" vào đổi.

Đáng quý hơn khi có hàng chục em nhỏ, cóp nhặt nhiều "chiến lợi phẩm" - đồ vật không dùng đến nữa, nhưng vẫn tái chế được, mang đến hưởng ứng và hớn hở ôm gạo ra về. Ban tổ chức bố trí nhiều bàn cân giãn cách để đảm bảo phòng dịch.

Ông Lê Hữu Nghị - chủ tịch UBND phường - cho biết cứ 1kg rác tái chế mang đến, người dân sẽ được tặng 1kg gạo. Bên cạnh đó, phường còn lập những "gian hàng quần áo 0 đồng" tại chỗ, bà con được chọn những bộ quần áo vừa ý. Với số lượng hàng trăm người hôm ấy, trung bình mỗi thành viên đã mang khoảng 10kg rác đổi lấy gạo.

Được biết đây là lần thứ hai chính quyền và các đoàn thể phường Bình Thọ tổ chức thành công hoạt động đầy ý nghĩa này. Trong lần đầu tiên diễn ra vào tháng 11, có tổng cộng 1.055kg gạo đã được trao cho nhân dân.

Hiệu quả tuyên truyền giáo dục thông qua sáng kiến chở rác đi, mang gạo về nhanh chóng được thể hiện. Ý thức tự giác bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh, phân loại rác tại nhà được hình thành như một thói quen tốt.

Lãnh đạo phường cho biết toàn bộ số rác tiếp nhận sẽ chuyển giao cho bộ phận môi trường đô thị. Kinh phí thu về sẽ được bổ sung vào quỹ Vì người nghèo, tiếp tục chăm lo những hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến Xuân về.

Người dân nô nức chở rác đổi gạo tại ngày hội Đổi rác lấy gạo - Ảnh 2.

Gian hàng quần áo 0 đồng cho bà con khó khăn - Ảnh: HỮU CHƠN

Người dân nô nức chở rác đổi gạo tại ngày hội Đổi rác lấy gạo - Ảnh 3.

Nhiều rác thải, phế liệu được người dân mang đến đổi - Ảnh: HỮU CHƠN

8 năm đổi rác lấy quà 8 năm đổi rác lấy quà

TTO - Sau giờ làm việc, các công nhân môi trường đến gõ cửa từng nhà tại khu chung cư Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) vận động người dân phân loại rác tại nguồn, đổi rác tái chế lấy nhu yếu phẩm.

HỮU CHƠN - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên