05/04/2019 10:04 GMT+7

Lan tỏa công tắc nụ cười

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Sáng chế có tên 'Lan tỏa nụ cười' do nhóm NewCP gồm Nguyễn Trần Duy Khang, Nguyễn Đức Hoàng, Huỳnh Trung Nhật, Nguyễn Minh Hiếu, Hoàng Nghĩa - lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng - thực hiện.

Lan tỏa công tắc nụ cười - Ảnh 1.

Nhóm NewCP điều khiển đèn chiếu sáng bằng nụ cười - Ảnh: U-Invent

Nhóm NewCP mong muốn đưa sản phẩm của mình đến nhiều hơn các trường chuyên biệt

HUỲNH TRUNG NHẬT

Tình cờ xem được video bệnh nhân ung thư khi soi một chiếc gương đặc biệt, phải cười mới có thể thấy được ảnh của mình qua gương, giúp tâm trạng người bệnh phấn chấn hơn, nhóm các bạn đã hình thành ý tưởng chế tạo thiết bị điều khiển các vật dụng bằng nụ cười. Hệ thống giúp con người bằng nụ cười có thể điều khiển bật/tắt đèn điện.

Cười xoa dịu căng thẳng

Nhóm trưởng Duy Khang nói dường như chúng ta ngày nay đang bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và học tập, vào những mối quan hệ cá nhân.

Áp lực, mệt mỏi, căng thẳng dồn nén để rồi khi về đến nhà, dễ xảy ra những cuộc cãi vã giữa các thành viên trong gia đình. "Lứa tuổi học sinh cũng dần ít cười hơn. Nhiều bạn từ áp lực tâm lý, dần im lặng và trầm tính, thậm chí dẫn đến trầm cảm" - Duy Khang bộc bạch.

Các thành viên NewCP nhất trí với nhau rằng cười là giải pháp đơn giản hiệu quả nhất để xoa dịu vấn đề, đưa mọi người lại gần nhau hơn.

Nhóm bạn cùng chế tạo thiết bị bao gồm một camera, một bộ xử lý thông tin, các dây nối và một thiết bị bất kỳ trong nhà. Camera sẽ nhận diện nụ cười truyền đến bộ xử lý thông tin. 

Ở đây, máy tính sử dụng thuật toán 68 Landmarks nhận diện và so sánh sự khác nhau giữa các điểm cơ bản trên mặt mỗi người, từ đó xuất thông tin đầu ra là người sử dụng có đang cười hay không. Nếu cười, thay đổi trạng thái của đèn đang kết nối (bật sang tắt hoặc tắt sang bật). Nụ cười lúc này đóng vai trò như một công tắc.

Hoàng Nghĩa thông tin theo tiến sĩ Isha Gupta và Murray Grossan, một nụ cười (dù là gượng ép) cũng có thể đánh lừa não bộ rằng con người chúng ta đang vui, từ đó kích thích tiết ra các hormon tăng cảm giác phấn chấn và hạnh phúc, giúp giảm cảm giác thất vọng, suy sụp. Các hormon này sẽ góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần của con người, giúp người dùng vui vẻ hơn, yêu đời hơn.

Cải thiện sức khỏe tinh thần

Nguyễn Minh Hiếu chia sẻ khó khăn nhất là thuật toán để nhận diện khuôn mặt. Trong khoảng hai tháng thiết kế, lập trình cho sản phẩm, nhóm đã đưa ra đến ba phiên bản sử dụng các thuật toán xử lý nụ cười khác nhau.

Hiện tại sản phẩm đã có thể sử dụng camera để nhận diện hình ảnh, video, xử lý để kiểm tra "cười", sau đó laptop sẽ truyền thông tin qua Arduino để điều khiển bật/tắt đèn và một số thiết bị khác như loa, cửa... với độ chính xác cao.

Sau khi hoàn thiện thiết bị, nhóm đã đưa sản phẩm đến Trường tư thục chuyên biệt Thanh Tâm (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để thử nghiệm. Các em học sinh ở đây rất thích thú khi một nụ cười của mình có thể làm căn phòng từ tối trở thành sáng, hay đang im ắng lại trở nên vui nhộn (bật nhạc).

Huỳnh Trung Nhật chia sẻ: "Nhóm NewCP mong muốn đưa sản phẩm của mình đến nhiều hơn các trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ, trầm cảm để góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần của các em".

Các soeur hiệu trưởng, hiệu phó Trường tư thục chuyên biệt Thanh Tâm cho biết rất ủng hộ sáng chế của nhóm NewCP. Ban giám hiệu trường mong muốn nhóm phát triển thêm các sản phẩm có dạng đồ chơi trẻ em như đèn kéo quân, xe điều khiển... sử dụng chính công nghệ này. 

Theo các soeur, đồ chơi có sự tiếp cận trực tiếp và thường xuyên nhất với trẻ em, từ đó sẽ có nhiều tác động tích cực hơn lên sức khỏe tinh thần của những đứa trẻ đặc biệt.

Đoạt giải nhất

Thiết bị "Lan tỏa nụ cười" vừa đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo công nghệ dành cho học sinh THPT U-Invent tại Đà Nẵng.

Ban giám khảo cuộc thi đánh giá thiết bị của nhóm hứa hẹn đem đến lợi ích nhanh chóng trong việc sử dụng các thiết bị gia dụng, mang lại sự tiện nghi cho căn hộ đồng thời giảm căng thẳng cho người dùng.

Theo tính toán của nhóm, khi đưa sản phẩm ra thị trường, giá thành một sản phẩm từ 300.000-500.000 đồng.

'Sáng tạo, khởi nghiệp phải trở thành câu chuyện lớn của đất nước'

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra câu chuyện bịa đặt trên không gian mạng khiến nhiều bạn trẻ thiếu niềm tin, ảnh hưởng xấu đến xã hội, đặc biệt đến thế hệ trẻ.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên