20/08/2014 09:09 GMT+7

Lan Phương khổ với Nhà không có mẹ chồng

H.LÊ
H.LÊ

TT - Kim Anh - cô gái hiện đại, sành điệu - quyết định lấy chàng họa sĩ tên Vỹ làm chồng một phần cũng vì gia đình anh không có mẹ.

Mẹ chồng cô ly hôn sống nơi khác, cô không phải chịu cảnh “mẹ chồng, nàng dâu”.

Phóng to
Diễn viên Lan Phương và Ngọc Tưởng trong phim Nhà không có mẹ chồng - Ảnh: M&T pictures

Thế nhưng Kim Anh lại phải đối mặt với muôn vàn rắc rối bởi nhà chồng có tới... bốn người đàn ông.

Nữ diễn viên Lan Phương, người hóa thân thành Kim Anh - nhân vật nữ chính trong phim Nhà không có mẹ chồng, cho biết đây là vai diễn mới đầy thách thức của cô: “Mỗi người đàn ông sống trong gia đình chồng đều có tính cách khác nhau.

Chồng thì nhu nhược, em chồng thì hơi khờ khạo, em út lại ma lanh, ba chồng nghệ sĩ... khiến nhân vật của Phương bị quay vòng vòng trong mớ bòng bong...”.

Nhà không có mẹ chồng (kịch bản: Hà Anh Thu, đạo diễn: Lê Lộc) dài 30 tập, phát sóng lúc 13g từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 20-8.

H.LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên