08/05/2025 02:20 GMT+7

Làn khói đen ở Nhà nguyện Sistine, chưa có Giáo hoàng mới

Sau lần bỏ phiếu bầu chọn Giáo hoàng đầu tiên, làn khói đen vừa xuất hiện tại ống khói trên nóc Nhà nguyện Sistine vào lúc 21h tối 7-5 (tức 2h sáng 8-5 theo giờ Việt Nam).

Nhà nguyện - Ảnh 1.

Làn khói màu đen xuất hiện trên nóc Nhà nguyện Sistien, báo hiệu vẫn chưa có tân Giáo hoàng - Ảnh: AFP

Trước đó, gần 18h (tức gần 23h theo giờ Việt Nam), Trưởng Ban Nghi lễ phụng vụ của Giáo hoàng, Giám mục Diego Giovanni Ravelli ra lệnh "extra omnes" (Tất cả ra ngoài), khép lại cánh cửa của Nhà nguyện Sistine và bắt đầu lần bỏ phiếu đầu tiên bầu chọn ra Giáo hoàng.

Làn khói đen ở Nhà nguyện Sistine, báo hiệu chưa có Giáo hoàng mới sau lần bỏ phiếu đầu tiên - Nguồn video: AFP

Theo Vatican Media, hàng ngàn tín hữu Công giáo, linh mục, tu sĩ nam nữ từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu cầu nguyện cho Mật nghị Hồng y năm 2025 sớm chọn ra "vị chủ chăn" mới cho Giáo hội hoàn vũ.

Từ thời điểm này, cuộc bỏ phiếu bầu chọn bí ẩn nhất thế giới đang diễn ra một cách kín đáo và trong sự thinh lặng đầy thiêng liêng đằng sau cánh cửa gỗ của Nhà nguyện Sistine.

Các giáo dân và công chúng chỉ có thể theo dõi kết quả bỏ phiếu thông qua màu khói bốc ra từ ống khói trên nóc nhà nguyện cổ nằm bên phải quảng trường Thánh Peter.

"Khi tôi nhìn thấy cánh cửa (Nhà nguyện Sistine) đóng lại, tôi đã thầm nghĩ rằng giờ thì mọi sự đều phó thác trong tay Thiên Chúa rồi. Thật là một thời khắc cảm động mà tôi không thể diễn tả bằng lời được", chị Lucy và chồng là anh Pepito, hai du khách người Philippines hiện đang sống tại Anh, nói với NBC News.

"Thật thú vị khi có những ứng viên đến từ Philippines tại kỳ mật nghị này. Chúng tôi rất mong chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, như vợ tôi đã nói, tất cả đều thuận theo ý Thiên Chúa", anh Pepito nói thêm.

Không chỉ những người có mặt ở quảng trường Thánh Peter mà hàng triệu tín hữu Công giáo trên khắp thế giới cùng hướng về ống khói Nhà nguyện Sistine trong chờ đợi và hy vọng.

Tuy nhiên, lúc 2h sáng 8-5 (theo giờ Việt Nam), làn khói màu đen đã xuất hiện trên nóc Nhà nguyện Sistine cho thấy các hồng y cử tri vẫn chưa bầu chọn được vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo.

Như vậy, các hồng y sẽ tiếp tục tiến hành hai lần bỏ phiếu trong buổi sáng ngày mai 8-5 vào lúc 10h30 và 12h (tức 15h30 và 17h theo giờ Việt Nam).

Nếu bầu chọn được Giáo hoàng từ lần bỏ phiếu đầu tiên, khói trắng sẽ ngay lập tức xuất hiện. Ngược lại, nếu chưa bầu chọn được Giáo hoàng, khói đen sẽ xuất hiện sau đợt bỏ phiếu lần 2 trong ngày 8-5, tức sau 12h.

Sau hai lần bỏ phiếu buổi sáng vẫn chưa chọn ra tân Giáo hoàng, các hồng y sẽ tiếp tục bỏ phiếu hai lần vào buổi chiều cùng ngày, vào lúc 17h30 và 19h (tức 22h30 ngày 8 và 0h ngày 9-5).

Nhà nguyện - Ảnh 2.

Quảng trường Thánh Peter nhìn từ trên cao đã chật kín người - Ảnh: REUTERS

Làn khói đen ở Nhà nguyện Sistine, chưa có Giáo hoàng mới - Ảnh 3.

Các tín hữu lần chuỗi hạt Mân Côi, cầu nguyện trong sự hồi hộp - Ảnh: AFP

Nhà nguyện - Ảnh 4.

Một nữ tu thinh lặng cầu nguyện - Ảnh: REUTERS

Nhà nguyện - Ảnh 5.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về ống khói trên nóc Nhà nguyện Sistine - Ảnh: REUTERS

Một kỳ mật nghị đặc biệt

Kỳ Mật nghị hồng y năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử hiện đại của Giáo hội Công giáo, khi quy tụ tới 133 vị hồng y cử tri, vượt ngưỡng 120 theo quy định trong Tông hiến Romano Pontifici Eligendo do Giáo hoàng Paul VI ban hành năm 1975.

Đặc biệt, chỉ 52 trong số 133 vị hồng y đến từ châu Âu. Lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, “lục địa già” không còn nắm đa số trong Hồng y đoàn. Tỉ lệ này phản ánh rõ xu hướng toàn cầu hóa và dịch chuyển trọng tâm khỏi châu Âu trong nội bộ Giáo hội.

Đáng chú ý, có tới 15 quốc gia lần đầu tiên có đại diện tham gia bầu chọn Giáo hoàng, bao gồm Myanmar, Malaysia, Timor Leste, Singapore, Mông Cổ, Haiti, Cape Verde, Cộng hòa Trung Phi, Papua New Guinea, Thụy Điển, Luxembourg, Paraguay, Nam Sudan và Serbia.

Với các vị hồng y đến từ 70 quốc gia trên cả sáu châu lục, đây là Hồng y đoàn đa dạng nhất về địa lý trong hơn hai thiên niên kỷ lịch sử của Giáo hội Công giáo. Bên cạnh đó, khoảng 80% trong số các hồng y cử tri lần này do cố Giáo hoàng Francis tấn phong.

Hiện nay, Việt Nam có hai vị hồng y là hồng y Jean-Baptiste Phạm Minh Mẫn (sinh năm 1934) và hồng y Peter Nguyễn Văn Nhơn (sinh năm 1938). Tuy nhiên, cả hai vị đều đã trên 80 tuổi nên không đủ điều kiện tham gia Mật nghị Hồng y năm 2025.

Làn khói đen đã xuất hiện ở Nhà nguyện Sistine - Ảnh 6.Mật nghị hồng y 2025 bắt đầu: Lời thề thinh lặng trong nhà nguyện Sistine

16h30 chiều 7-5 (21h30 giờ Việt Nam), 133 vị hồng y cử tri chính thức bước vào mật nghị hồng y năm 2025, bầu chọn ra vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên