12/11/2020 17:44 GMT+7

Lần đầu tiên tổ chức hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về 'Nam Bộ kháng chiến'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Diễn ra cách đây 3/4 thế kỷ, sự kiện Nam Bộ kháng chiến là trang sử oanh liệt tiêu biểu cho tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm, giữ vững nền độc lập của dân tộc ta.

Lần đầu tiên tổ chức hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về Nam Bộ kháng chiến - Ảnh 1.

Đại tá Trần Ngọc Anh, phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng - thông tin hội thảo khoa học "Nam Bộ kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử" lần đầu tiên được tổ chức cấp Bộ Quốc phòng - Ảnh: ĐỨC VĂN

Chiều 12-11 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng "Nam Bộ kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử".

Phát biểu tại buổi họp báo, đại tá Trần Ngọc Anh, phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, chia sẻ đây là lần đầu tiên tổ chức hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về sự kiện lịch sử "Nam Bộ kháng chiến" ngày 23-9-1945.

Hội thảo nhằm khẳng định về tầm vóc, ý nghĩa, vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là của Xứ ủy Nam Bộ với sự chủ động, nhạy bén, quyết đoán đã phát động kịp thời cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp khi quay trở lại xâm lược Việt Nam.

Đánh giá về tầm vóc của sự kiện Nam Bộ kháng chiến, đại tá Nguyễn Văn Sáu, phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, cho biết ngay từ giờ phút đầu tiên quân Pháp tiến công Sài Gòn - Chợ Lớn, bằng mọi thứ vũ khí trong tay, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, gây khó khăn, tổn thất cho đội quân xâm lược nhà nghề được trang bị hết sức hiện đại.

"Cuộc chiến đấu trong điều kiện không cân sức của quân và dân ta ở mặt trận Sài Gòn - Chợ Lớn và các địa phương khác của Nam Bộ thực sự tiêu biểu cho tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm, giữ vững nền độc lập của dân tộc ta", đại tá Sáu nhấn mạnh.

Dự kiến hội thảo khoa học sẽ diễn ra vào ngày 21-11 tại hội trường TP.HCM (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP.HCM). 

Lần đầu tiên tổ chức hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về Nam Bộ kháng chiến - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Minh, phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết TP.HCM sẽ thể hiện hết mình với tinh thần trách nhiệm, chủ động, hiệp đồng thống nhất, chu đáo, hiệu quả và tiết kiệm thực hiện thành công hội thảo - Ảnh: ĐỨC VĂN

Ông Lê Văn Minh, phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết do diễn biến của dịch COVID-19, hội thảo khoa học diễn ra chậm hơn so với cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Nam Bộ kháng chiến, tuy nhiên cuộc hội thảo khoa học lần này với nhiều bài viết tham gia của các chuyên gia, tác giả vẫn còn nguyên giá trị mang ý nghĩa, tầm vóc lớn lao.

"TP.HCM sẽ thể hiện hết mình với tinh thần trách nhiệm, chủ động, hiệp đồng thống nhất, chu đáo, hiệu quả và tiết kiệm để cùng phối hợp tổ chức thành công hội thảo lần này", ông Minh cho biết.

Trưng bày 100 bức ảnh về Trưng bày 100 bức ảnh về 'má Bảy Nam' - Người mẹ trên sân khấu kịch nói Nam bộ

TTO - Sáng 15-10, tại Hội Sân khấu TP.HCM đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm ảnh NSND Bảy Nam - Người mẹ trên sân khấu kịch nói Nam bộ.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên