01/04/2015 08:09 GMT+7

​Lần đầu ghép tế bào gốc cộng đồng chữa ung thư máu

L.ANH
L.ANH

TT - Lần đầu tiên một nam bệnh nhân ung thư máu dòng tủy, 28 tuổi, được điều trị bằng ghép tế bào gốc dây rốn cộng đồng được hiến tặng.

Viện Huyết học - truyền máu trung ương cho biết ca ghép thực hiện cuối năm 2014, đến nay được khẳng định là thành công.

Theo thông tin từ Viện Huyết học - truyền máu trung ương, bệnh nhân này được phát hiện mắc bệnh từ tháng 9-2014 và đã điều trị hai đợt hóa chất, bệnh đã lui nhưng bệnh nhân có tiên lượng xấu nên được đưa vào nhóm chờ để ghép tế bào gốc. 

Trong hơn 700 mẫu tế bào gốc cộng đồng (được biệt hóa từ hơn 700 mẫu máu cuống rốn hiến tặng từ các bé sơ sinh sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong năm qua) có một mẫu phù hợp với bệnh nhân và đủ số lượng tế bào gốc để tiến hành ca ghép.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên