15/08/2011 06:51 GMT+7

Làm thủy điện cày nát đường

VÕ TRƯỜNG
VÕ TRƯỜNG

TT - Báo cáo của UBND các huyện miền núi ở Quảng Nam cho biết để xây dựng các dự án thủy điện, các đơn vị chủ đầu tư đã dùng phương tiện siêu trường siêu trọng chở vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị thi công công trình thủy điện khiến nhiều tuyến đường bị cày nát, xuống cấp nghiêm trọng.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn mỗi năm phải trích kinh phí khoảng 2 tỉ đồng để duy tu, sửa chữa các tuyến đường. Thế nhưng đến thời điểm này các chủ đầu tư dự án thủy điện vẫn không thực hiện yêu cầu của tỉnh.

Các tuyến đường trên địa bàn các huyện có thủy điện như Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang vẫn trong tình trạng kêu cứu.

VÕ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên