07/04/2018 10:17 GMT+7

Lâm tặc nổ súng, đánh trọng thương nhân viên bảo vệ rừng

T.T.NHI
T.T.NHI

TTO - Phát hiện xe chở gỗ khi đang đi tuần tra đêm, 2 nhân viên trồng rừng và bảo vệ rừng đuổi theo thì bị 6 đối tượng trên xe nhảy xuống đánh, bắn thị uy trước khi tẩu tán xe gỗ khỏi hiện trường.

Ngày 7-4, ông Nguyễn Khắc Sương - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum - cho biết các ngành chức năng huyện Tu Mơ Rông và Đăk Tô đang điều tra làm rõ việc anh A Man, nhân viên đội trồng rừng - bảo vệ rừng Đăk Tờ Kan, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô, bị lâm tặc đánh trọng thương và gí súng vào đầu đe dọa.

Trước đó, khoảng 22h đêm 4-4, khi tuần tra tại khu vực xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, anh A Man và anh A Thu phát hiện một ôtô đang chở gỗ gần cầu treo làng Đăk Rô Gia.

Cả hai đuổi theo đến cổng chào làng Đăk Rô Gia thì bị 6 đối tượng đi trên xe nhảy xuống vây đánh.

Anh A Thu bị đánh vào mặt, còn anh A Man bị đối tượng tên Nghĩa (còn gọi Cu Lỳ, ngụ làng Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm) rút súng chĩa vào đầu dọa bắn rồi dùng báng súng đánh vào đầu.

Sau đó Nghĩa tiếp tục bắn một phát xuống đất đe dọa để cả nhóm tẩu tán xe gỗ khỏi hiện trường.

Sau khi bị đánh, anh A Man bị đau đầu, nôn ói mấy lần nên đã đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô khám. Kết quả chụp X quang cho thấy anh bị chấn động não.

Hiện Công an huyện Đăk Tô đã tiếp nhận vụ việc và tiến hành điều tra.

T.T.NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên