01/06/2014 05:39 GMT+7

Làm quen nhạc cụ dân tộc

HẢI THI
HẢI THI

TT - Vừa qua, để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của lễ tổng kết năm học 2013-2014, các bạn học sinh Trường tiểu học Phước Bình (Q.9) đã được các anh chị sinh viên khoa âm nhạc dân tộc (Nhạc viện TP.HCM) hướng dẫn làm quen với các loại nhạc cụ cổ truyền Việt Nam như đàn tranh, đàn nhị, bầu, sáo, trống, mõ...

jAK9LzEj.jpgPhóng to
Các em học sinh Trường tiểu học Phước Bình (Q.9) được anh chị sinh viên Nhạc viện TP.HCM hướng dẫn làm quen với nhạc cụ dân tộc - Ảnh: Hải Thi

Các bạn rất thích thú với sự đa dạng về hình dáng, âm sắc của dàn nhạc cụ, nắm níu các anh chị sinh viên hỏi tại sao đàn bầu chỉ có một dây, tại sao cùng là đàn dây mà cái thì dùng ngón tay khảy, cái phải dùng vĩ kéo, sao sáo có nhiều lỗ mà thổi lỗ này có tiếng, lỗ khác lại không...?

Cô phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Trang cho biết trong năm học tới, trường sẽ phối hợp với Nhạc viện TP.HCM mở một lớp dạy nhạc cụ dân tộc cho học sinh. Cô cho biết: “Từ trước đến nay các em chỉ được học đàn organ, ban giám hiệu nhà trường muốn các em được chọn học thêm các loại nhạc cụ cổ truyền. Tiếp xúc sớm với âm nhạc dân tộc sẽ giúp các em nuôi dưỡng lòng yêu nước và các giá trị văn hóa truyền thống”.

HẢI THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên