Canon VN phải thực hiện tạm nhập những khuôn đúc, các linh kiện từ các nhà sản xuất ở nước ngoài, sau đó tái xuất cho các doanh nghiệp phụ trợ trong nước. Với khoảng 100 doanh nghiệp phụ trợ trong nước và hơn 200 doanh nghiệp phụ trợ nước ngoài, mỗi năm Canon VN phải chi hàng trăm ngàn USD cho đường vòng này. Theo thông lệ quốc tế thì những khuôn đúc, linh kiện có thể chuyển từ nhà xuất khẩu đến thẳng doanh nghiệp phụ trợ chứ không phải làm thủ tục tạm nhập tái xuất như ở Việt Nam.
Theo bà Huyền, đây là thủ tục hải quan hết sức phi lý, đã làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp chế xuất trong nước. Thủ tục tạm nhập, tái xuất đối với các sản phẩm như nêu trên của Canon VN không những khiến doanh nghiệp phải chi phí cho việc chuyển hàng hóa này mà còn phát sinh chi phí quản lý, chi phí thủ tục hải quan...
Để làm được một sản phẩm, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đều tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu với hàng trăm nhà cung cấp linh kiện, doanh nghiệp sản xuất phụ trợ... Nếu quản lý như Việt Nam thật là khó cho các nhà đầu tư. Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới từ năm 2007, sự có mặt của các tập đoàn lớn như Samsung, Canon... có quy mô sản xuất lớn với công nghệ cao cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Nhưng nhìn ở góc độ hẹp từ chính sách hải quan, phần nào đó cho thấy chúng ta vẫn quản lý theo kiểu của riêng mình. Chính sách không theo kịp sự phát triển của nền kinh tế.
Thực tế đòi hỏi chính sách cần thiết phải đi trước, chứ không thể nói là đi tụt lại đằng sau mà vô tình làm khó doanh nghiệp. Còn về tổng thể theo chương trình, tháng 5-2013 Quốc hội sẽ sửa đổi bổ sung ba luật quan trọng là Luật hải quan, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng. Hi vọng tới đây các chính sách mới sẽ phải tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, cho thị trường và góp phần giúp nền kinh tế phát triển bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận