Làm gì khi gặp kẻ hung hãn chặn đầu xe, dọa cướp?

Khi bị kẻ xấu chặn đầu xe đòi cướp tài sản, người dân cần tìm cách báo công an gần nhất nhờ can thiệp, đồng thời tìm cách thoát đi để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm trong vụ cầm hung khí chặn đầu ô tô, đe dọa cướp tài sản, gây xôn xao mạng xã hội.

Sau vụ việc, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Khi bất ngờ rơi vào tình huống bị chặn đầu xe như trên, người dân cần ứng phó thế nào để bảo vệ tài sản và tính mạng?

Không mở cửa xe, tìm cách báo công an

Làm gì khi gặp kẻ hung hãn chặn đầu xe, dọa cướp? - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Ân chặn phía trước đầu xe ô tô do một phụ nữ điều khiển, dụng ý muốn cướp tài sản - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thượng tá Trần Ngọc Trai, Trưởng Công an xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng, cho biết lực lượng công an thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đồng thời hướng dẫn cách xử lý tùy từng tình huống.

Theo Thượng tá Trai, khi bị người lạ chặn đầu xe, có hành vi uy hiếp hoặc dùng hung khí đe dọa, việc đầu tiên người dân cần làm là báo ngay cho lực lượng công an gần nhất để được hỗ trợ.

"Người dân nên lưu sẵn số điện thoại của công an địa phương trên điện thoại. Khi xảy ra sự cố, cần bình tĩnh gọi điện, thông báo vị trí, đặc điểm đối tượng và tình hình đang xảy ra để lực lượng chức năng kịp thời can thiệp", Thượng tá Trai nói.

Đối với người đang điều khiển ô tô, ông khuyến cáo không tự ý mở cửa xe khi bị đối tượng chặn đường, đặc biệt khi người này có hung khí hoặc biểu hiện manh động. Việc mở cửa có thể tạo điều kiện để đối tượng tiếp cận, xông vào xe và khống chế người bên trong.

"Nếu điều kiện an toàn cho phép, có thể ghi hình đối tượng, phương tiện và diễn biến vụ việc để cung cấp cho cơ quan công an", Thượng tá Trai nói thêm.

Sau đó người dân cần tìm cách rời khỏi hiện trường khi có điều kiện an toàn, tránh để đối tượng tiếp cận hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng.

Với người đi xe máy, nếu bị chặn đường và đối tượng có hung khí, lực lượng công an khuyến cáo không nên cố chống trả hoặc giằng co nếu điều đó có thể khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn. Cần ưu tiên tìm cách giữ an toàn cho bản thân, nhanh chóng tìm nơi đông người hoặc vị trí an toàn để báo công an.

Tránh biến mình từ nạn nhân thành người vi phạm pháp luật

Làm gì khi gặp kẻ hung hãn chặn đầu xe, dọa cướp? - Ảnh 3.

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Ân từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy - Ảnh: VT

Luật sư Nguyễn Trung Thành (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng nguyên tắc đầu tiên là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của mình, người đi cùng và người đi đường; không hơn thua, không đối đầu nếu còn khả năng thoát khỏi nguy hiểm.

Nếu đi xe máy, cần ưu tiên tạo khoảng cách, rời khỏi khu vực nguy hiểm khi có thể và tìm đến nơi đông người, cơ quan công an hoặc địa điểm an toàn để cầu cứu.

Nếu đi ô tô, phương tiện có thể tạo một lớp bảo vệ nhất định. Trong hoàn cảnh ở lại trong xe an toàn hơn, tài xế không nên vội xuống xe đối đầu; cần khóa cửa, tìm cơ hội rời khỏi khu vực nguy hiểm và báo công an. Đặc biệt, không vì hoảng loạn mà điều khiển xe theo cách có thể gây nguy hiểm cho người đe dọa cũng như những người vô can trên đường.

Tuy vậy, theo luật sư Thành, pháp luật cũng không buộc một người phải thụ động chịu sự tấn công. Điều 22 Bộ luật Hình sự (Phòng vệ chính đáng) cho phép chống trả một cách "cần thiết" đối với người đang có hành vi xâm phạm; đó là phòng vệ chính đáng và không phải tội phạm.

Trường hợp nguy hiểm thực tế đang đe dọa cho người lái xe, hoặc đe dọa người đi đường mà không còn cách nào khác thì người lái xe máy hay ô tô có thể rồ ga hoặc dùng còi xe để báo động cho người đi đường. 

Lưu ý, mọi hành động phải được thực hiện vì mục đích thoát hiểm và bảo vệ an toàn tính mạng, không phải truy đuổi hay trả đũa khi nguy hiểm đã qua.

Khi đã an toàn, cần báo ngay cho công an và giữ lại camera hành trình, hình ảnh, nhân chứng cùng các chứng cứ liên quan.

"Trong tình huống nguy cấp thoát hiểm là ưu tiên, chống trả chỉ khi cần thiết và phải dừng lại khi nguy hiểm chấm dứt. Đừng để vài giây nóng giận mà từ "chống trả lại một cách cần thiết" thành "vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng", biến mình từ nạn nhân thành người vi phạm pháp luật" - luật sư Nguyễn Trung Thành phân tích.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tối 6-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Ân (28 tuổi, trú xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) - nghi phạm gây ra các vụ chặn đường, cướp tài sản vào chiều 5-9 tại tuyến đường từ xã Thạnh Bình xuống xã Chiên Đàn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh một đối tượng (sau đó xác định là Nguyễn Hoàng Ân) đi xe máy, cầm hung khí chặn đầu xe máy, ô tô của người đi đường, uy hiếp đòi cướp tài sản, đuổi theo phương tiện, gây lo lắng cho người dân.

Theo báo cáo của xã Thạnh Bình, trước khi cầm hung khí chặn đầu ô tô, xe máy của người đi đường dọa cướp tài sản, chiều 5-9, Nguyễn Hoàng Ân đã gây ra vụ cướp giật điện thoại của một phụ nữ đi xe máy tại xã Thạnh Bình.

Năm 2022, Nguyễn Hoàng Ân chấp hành xong án phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích; ngày 10-6-2024, đối tượng tiếp tục bị TAND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xử phạt 1 năm 8 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Làm gì khi gặp kẻ hung hãn chặn đầu xe, dọa cướp? - Ảnh 3.Người đàn ông hung hãn đánh tài xế taxi và luôn miệng 'mày biết bố là ai không' đã bị công an mời làm việc

Công an xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng đã đưa người đàn ông chặn xe, đánh tài xế taxi và luôn miệng nói 'mày biết bố là ai không' về trụ sở làm việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất