21/05/2024 16:33 GMT+7

Lâm Đồng thiếu thuốc, bệnh nhân phải tự lo

Lâm Đồng đang rơi vào tình trạng thiếu thuốc, khan hiếm vật tư y tế do các gói thầu cung ứng thuốc đã hết hiệu lực hoặc gần hết hiệu lực.

Bệnh nhân tại Lâm Đồng gặp khó khăn khi nhiều vật tư y tế đã hết - Ảnh: M.V.

Bệnh nhân tại Lâm Đồng gặp khó khăn khi nhiều vật tư y tế đã hết - Ảnh: M.V.

Ngày 21-5, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo và kiến nghị Bộ Y tế phương án khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư - thiết bị y tế khiến người bệnh phải tự mua thuốc bên ngoài.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, hiện một số gói thầu cung ứng thuốc của các đơn vị y tế trên địa bàn đã hết hiệu lực hoặc gần hết hiệu lực.

Gói thầu cung ứng thuốc và dược liệu thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022-2023 đã hết hạn hợp đồng vào tháng 12-2023; gói thầu cung ứng thuốc của Bệnh viện II Lâm Đồng hết hạn hợp đồng vào tháng 5-2024; gói thầu cung ứng thuốc của Trung tâm Y tế huyện Di Linh hết hạn hợp đồng vào tháng 6-2024 và nhiều gói thầu khác trong tình trạng tương tự.

Đáng chú ý, thời gian qua, một số mặt hàng thuốc không có nhà thầu tham dự sau nhiều lần tổ chức đấu thầu như: Azithromycin (gói); Cefaclor (gói/viên); Insulin người trộn, hỗn hợp tỉ lệ 30/70 (bút tiêm); Fentanyl 0.1mg/2ml; Atropin (nhỏ mắt); Salbutamol (viên) và nhiều thuốc khác.

Thực trạng trên đã dẫn đến tình trạng bệnh nhân phải tự mua ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Vị vậy, Sở Y tế Lâm Đồng kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện việc lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, ban hành mẫu hồ sơ lựa chọn nhà thầu đối với thuốc.

Đối với vật tư y tế, sở kiến nghị bộ sớm ban hành văn bản hướng dẫn phân nhóm thiết bị y tế về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, để đảm bảo chất lượng vật tư y tế sử dụng cho bệnh nhân tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt nên có hướng dẫn cụ thể đối với các vật tư y tế yêu cầu kỹ thuật cao.

Đồng thời, sở đề xuất Bộ Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội có cơ chế thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế mà người bệnh phải tự mua ngoài trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có sẵn thuốc, vật tư y tế.

TP.HCM: Không để người bệnh phải tự mua thuốc, vật tư thuộc diện bảo hiểm y tế chi trảTP.HCM: Không để người bệnh phải tự mua thuốc, vật tư thuộc diện bảo hiểm y tế chi trả

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Y tế, BHXH TP, các cơ sở khám chữa bệnh về việc tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn TP năm 2024.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên