2 ca tiêu chảy tử vong hiếm gặp Thêm 1 cháu bé tử vong do tiêu chảy cấp Nhiều bệnh nhân tiêu chảy cấp
Suy nghĩ vì chuyện xảy ra ở trung tâm kinh tế lớn nhất nước, mà tử vong lại do “tiêu chảy cấp”, nguyên nhân chẳng bình thường ở một địa phương có mạng lưới y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe thuộc tốp đầu.
Tham gia chuyến thị sát của bộ trưởng Bộ Y tế tại nơi xảy ra vụ việc, giới truyền thông ghi nhận thực tế đáng buồn: người dân thiếu nước sạch và phải sống trong cảnh ao hồ tù đọng; hầu hết đều đào ao và dùng nội tạng động vật để nuôi cá; nhà vệ sinh được làm ngay trên ao, chất thải của người và gia cầm vô tư xả thẳng xuống ao.
Về nguồn gốc khu dân cư này, một lãnh đạo địa phương cho biết trước đây là đất nông nghiệp, do chính quyền cơ sở không quản lý chặt nên nhà cửa không hợp pháp thi nhau mọc lên. Do không nằm trong vùng quy hoạch khu dân cư nên các hộ dân không được cấp điện, cấp nước, thiếu thốn mọi thứ.
Trong điều kiện như thế, nguy cơ đe dọa sức khỏe và bùng phát dịch bệnh cho cộng đồng xung quanh là khó tránh khỏi.
Buổi làm việc giữa bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo UBND TP.HCM sau đó hứa hẹn tình hình sẽ cải thiện trong thời gian tới. Thế nhưng, câu chuyện có lẽ cần được nhìn xa hơn...
Tại hội thảo “Biến đổi nông nghiệp, đô thị hóa và cúm gia cầm ở VN” do Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Trung tâm Đông Tây Hoa Kỳ tổ chức tháng 4 năm nay, các nhà khoa học đưa ra khái niệm vùng quanh đô thị - kết quả việc đô thị hóa quá nhanh, đó là những vùng đệm giữa trung tâm đô thị và ngoại thành, nơi dân cư nhiều nơi đổ về, sống chen chúc trong điều kiện thiếu thốn và ô nhiễm.
Điều đáng cảnh báo, theo các nhà khoa học, đó là sự sống chung quá gần nhau, đặc biệt giữa con người và động vật, trong điều kiện này có thể dẫn đến bùng phát những dịch bệnh truyền nhiễm.
Chùm ca tiêu chảy cấp với hàng chục người mắc và hai ca tử vong ở huyện Bình Chánh, TP.HCM mang dáng dấp của chuyện quanh đô thị như các nhà khoa học lưu ý.
Chuyện không chỉ dừng lại ở tiêu chảy cấp mà có thể còn những bệnh khác, từ các bệnh có khả năng lây truyền nhanh và phát tán rộng với tỉ lệ tử vong cao như dịch tả, cúm gia cầm độc lực cao, hội chứng hô hấp cấp nặng đến các bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và gây tử vong cao như lao, sốt xuất huyết, liên cầu lợn, viêm màng não.
Nguy cơ của những vùng quanh đô thị còn do không ít người dân ở đó chưa kịp hình thành nếp sống của người dân đô thị (như nuôi gia cầm, động vật trong điều kiện đất đai chật hẹp).
Nhưng địa bàn này rất gần trung tâm đô thị, một khi dịch bệnh xảy ra, nó có thể lan nhanh về trung tâm, nơi mật độ dân cư cao. Thiệt hại khi đó cho con người và kinh tế sẽ rất lớn.
Chẳng thể thúc ép người dân tự nâng cao nhận thức, sống như người đô thị khi cuộc sống của họ còn khó khăn. Cũng không thể để xảy ra “mất bò” mới lo “làm chuồng” vì điều đó đe dọa sức khỏe của cả cộng đồng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Không thể đợi đến khi có dịch bệnh thì chính quyền mới hứa hẹn sẽ cải thiện, chăm lo.
Mọi người dân dù sống ở nơi nào, trung tâm hay vùng quanh đô thị cũng cần được hưởng nhu cầu tối thiểu, trong đó có nước sạch, được sống sạch, khi đó mới không lo dịch bệnh lây lan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận