20/12/2022 17:42 GMT+7

Làm bản án giả 'trả ơn người trị bệnh cho mình', thư ký tòa lãnh hai năm tù

NGUYỄN HÙNG - KHẮC TÂM
NGUYỄN HÙNG - KHẮC TÂM

Bị cáo Nguyễn Quốc Khanh làm bản án giả với lý do trả ơn cho người từng trị bệnh cho mình. Hậu quả là cả hai đều bị tòa tuyên 2 năm tù giam.

Làm bản án giả trả ơn người trị bệnh cho mình, thư ký tòa lãnh hai năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khanh và Trần Thị Xuân Hồng tại tòa - Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Ngày 20-12, Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Quốc Khanh, thư ký Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời và bị cáo Trần Thị Xuân Hồng (thầy thuốc hưu trí ở TP Cần Thơ) cùng mức án 2 năm tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 30-12-2019, Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời thụ lý vụ kiện tranh chấp hợp đồng mua bán đất do bà Trần Thị Xuân Hồng khởi kiện ông Đặng Trương Hoàng Vũ (ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời). Tuy nhiên, giữa tháng 1-2020, bà Hồng rút đơn khởi kiện, vụ án được đình chỉ giải quyết.

Đến ngày 6-5-2020, thư ký thụ lý vụ án là Nguyễn Quốc Khanh đưa cho bà Hồng một bản án giả. Từ bản án giả này, bà Hồng đã yêu cầu cơ quan thi hành án tiến hành thi hành việc hủy hợp đồng mua bán đất trước đó với ông Vũ, lấy lại thửa đất đem bán cho người khác với số tiền 400 triệu đồng.

Tháng 11-2021, vụ việc bại lộ, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố, bắt giam Khanh và Hồng.

Tại tòa, bị cáo Khanh thừa nhận làm bản án giả với lý do trả ơn cho bị cáo Hồng vì trong quá khứ, bà Hồng từng trị bệnh cho Khanh.

Còn bà Hồng cho rằng mình không hề biết đó là bản án giả bởi bà không yêu cầu thư ký Khanh làm án giả cho mình.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử xác định bà Hồng có đọc bản án, thấy và biết rõ bản án không diễn ra trên thực tế nhưng vẫn sử dụng để đạt mục đích của mình. Từ đó, tòa tuyên bà Hồng mức án 2 năm tù giam về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, quy định tại khoản 3 điều 241 Bộ luật hình sự.

Vụ khởi tố nữ thư ký tòa Ninh Phước: Tòa tối cao kháng nghị hủy quyết định tái thẩm của Tòa cấp cao Vụ khởi tố nữ thư ký tòa Ninh Phước: Tòa tối cao kháng nghị hủy quyết định tái thẩm của Tòa cấp cao

TTO - Chánh án TAND tối cao vừa ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy quyết định tái thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM đối với vụ việc do thư ký Quảng Thị Thái Bình và thẩm phán Hán Văn Nhuận giải quyết.

NGUYỄN HÙNG - KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên