17/10/2014 09:40 GMT+7

​Lại tử vong vì thuyên tắc ối

CHÂU TƯỜNG
CHÂU TƯỜNG

TT - Anh Trần Mai Hạnh (32 tuổi, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phản ảnh vợ anh là chị Trầm Thị Xuân Nguyên (26 tuổi) nhập viện ngày 13-10 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa để sinh con.

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM khám cho sản phụ chuẩn bị sinh
Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM khám cho sản phụ chuẩn bị sinh

Sáng 14-10 vợ anh được đưa vào phòng sinh, khoảng nửa giờ sau bác sĩ ra thông báo vợ anh nguy kịch, bác sĩ sẽ dùng biện pháp kỹ thuật lấy con ra.

Bé sinh ra là bé trai, nặng 3,5kg. Sau khi lấy em bé ra, bác sĩ nói mẹ bị băng huyết, do điều kiện máy móc ở bệnh viện không đủ nên cho chị Nguyên thở máy rồi chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Anh Hạnh nói: “Các bác sĩ bệnh viện tỉnh nói hồi sức cho vợ tôi tỉnh lại rồi phẫu thuật nhưng hồi sức không thành công, vợ tôi đã tắt thở trước khi đưa vào đây. Giấy chứng tử ghi vợ tôi ngưng tuần hoàn hô hấp ngoại viện nghi do tắc mạch ối khi sinh, bệnh nhân hậu sản”.

Anh Hạnh cho biết từ khi nhập viện và trước khi vào phòng sinh, chị Nguyên khỏe mạnh bình thường nên không hiểu tại sao vợ chết.

Ngày 16-10, ThS.BS Nguyễn Ngọc Sơn - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh nặng ở sản phụ Nguyên được hội đồng chuyên môn của bệnh viện xác định là do thuyên tắc ối.

Sản phụ Nguyên mang thai 41 tuần, nhập viện để sinh, trong quá trình thăm khám sức khỏe của sản phụ Nguyên bình thường.

Sáng 14-10, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ nên được đưa vào phòng sinh, đến khoảng 7g40 bệnh nhân đột ngột khó thở, tím tái, các nhân viên y tế đã báo với bác sĩ chuyên môn và lãnh đạo bệnh viện xuống cấp cứu.

Bác sĩ đã dùng thủ thuật để đưa được em bé ra ngoài và tích cực sơ cứu khẩn trương cho mẹ.

Trước đó, thấy dấu hiệu bệnh của sản phụ chuyển nặng, bệnh viện cũng đã yêu cầu bệnh viện tỉnh hỗ trợ chuyên môn và bệnh viện tỉnh đã cử bác sĩ ra cùng thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân và chuyển ngay bệnh nhân vào bệnh viện tỉnh.

Tuy nhiên, bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân không qua khỏi. BS Sơn cho biết hiện nay sức khỏe em bé bình thường và đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của khoa nhi. Bệnh viện sẽ cử người đến giải thích rõ cho người nhà hiểu về tình trạng bệnh của sản phụ Nguyên.

BS Cao Việt Dũng - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - cho biết nguyên nhân tử vong của sản phụ Nguyên được xác định là do thuyên tắc ối. Đây là việc không thể phòng tránh được vì xảy ra trong quá trình sinh.

Khi vỡ ối, nước ối vào mạch máu dẫn đến thuyên tắc một động mạch nào đó dẫn đến tử vong. Khi xảy ra thuyên tắc ối, tỉ lệ tử vong rất cao.

CHÂU TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên