19/07/2024 12:36 GMT+7

Lãi suất huy động đi lên, tỉ giá sẽ bớt căng từ quý 3

Dự báo mặt bằng lãi suất VND sẽ tăng thêm 0,25-0,75%/năm trong 6 tháng cuối năm tạo ra đường cong lãi suất cho các kỳ hạn từ 1-12 tháng. Còn tỉ giá sẽ giảm dần từ quý 3 năm nay.

Ông Suan Teck Kin, giám đốc khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu, Tập đoàn UOB, cho rằng áp lực lên tỉ giá sẽ giảm dần trong những tháng cuối năm, còn lãi suất huy động sẽ nhích lên - Ảnh: A.H.

Ông Suan Teck Kin, giám đốc khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu, Tập đoàn UOB, cho rằng áp lực lên tỉ giá sẽ giảm dần trong những tháng cuối năm, còn lãi suất huy động sẽ nhích lên - Ảnh: A.H.

Lãi suất huy động còn tăng

Ngân hàng UOB vừa công bố nghiên cứu triển vọng doanh nghiệp năm 2024. Tại buổi công bố, đại diện Ngân hàng UOB Việt Nam, cho hay từ đầu năm đến nay lãi suất huy động của các ngân hàng đã tăng khoảng 0,5-1%/năm.

Tuy nhiên lãi suất hiện nay vẫn thấp hơn giai đoạn trước dịch COVID-19. Các kỳ hạn dưới 6 tháng lãi suất huy động vẫn thấp hơn mức trần quy định.

"Chúng tôi dự báo mặt bằng lãi suất VND trong 6 tháng cuối năm vẫn có thể tiếp tục tăng nhẹ thêm 0,25-0,75%/năm, tạo ra đường cong lãi suất hài hòa cho các kỳ hạn từ 1-12 tháng.

Đây là mức khá hợp lý trong điều kiện vĩ mô ổn định, lạm phát đã và đang được kiểm soát quanh mức 4% và tỉ giá USD/VND có thể biến động 4-5% trong năm 2024", vị đại diện này nói thêm.

Ông Suan Teck Kin, giám đốc khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu, Tập đoàn UOB, cho rằng sự suy yếu gần đây của VND do đồng USD mạnh lên có thể khiến Ngân hàng Nhà nước thận trọng trong mọi thay đổi về lãi suất chính sách.

Dự báo giá USD còn 24.600 đồng/USD vào quý 2-2025

Nhận xét về biến động tỉ giá trong 6 tháng đầu năm, UOB cho biết diễn biến này hoàn toàn nằm trong xu thế chung. Trong 6 tháng qua, đồng yen Nhật mất giá 14%, đồng won Hàn Quốc giảm 7%, đồng baht Thái cũng giảm giá so với USD.

Các ngân hàng trung ương đều phải can thiệp thị trường trong nỗ lực ổn định vĩ mô, hạn chế dòng vốn ngoại chảy đi. Việt Nam đã gia nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế và cơ quan quản lý cũng phải hành động tương tự.

UOB đang duy trì quan điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất USD trong năm nay, có thể vào tháng 9 và tháng 12, mỗi lần 0,25%. Nếu thực tế diễn ra như dự báo này thì đây sẽ là cơ sở thuận lợi để các nền kinh tế khác có thể cân nhắc cắt giảm hoặc không cần tăng lãi suất chính sách nữa.

Áp lực lên tỉ giá cũng sẽ được giảm bớt. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý một khả năng rất cao là lãi suất USD sẽ được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn trong vài năm tới.

Dự báo về xu hướng của tỉ giá VND so với USD trong thời gian tới, ông Suan Teck Kin cho biết với dự đoán của UOB về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 năm nay, UOB thấy khả năng đồng USD sẽ giảm giá trong nửa cuối năm.

"Quan điểm của chúng tôi là đồng VND có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024 cùng với sự phục hồi của CNY và sự suy yếu của USD trên diện rộng khi việc Fed cắt giảm lãi suất. Chúng tôi kỳ vọng đồng VND sẽ mạnh dần so với USD.

Tỉ giá có thể ở mức 25.200 đồng/USD trong quý 3-2024, 25.000 đồng/USD trong quý 4-2024, 24.800 đồng/USD trong quý 1-2025 và 24.600 đồng/USD trong quý 2-2025", ông Suan Teck Kin nhận định.

"Chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua bán ngoại tệ hợp pháp nên nghiên cứu, phân tích và sử dụng các sản phẩm, công cụ phòng ngừa rủi ro tỉ giá, lãi suất một cách hợp lý để tối ưu hóa quá trình vận hành hoạt động kinh doanh, đầu tư của mình", UOB chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Suan Teck Kin cũng đưa ra lời khuyên cho doanh nghiệp trong việc có kế hoạch hợp lý và cân đối trong việc nắm giữ cả ngoại tệ và nội tệ. Điều quan trọng là phải có chính sách phòng ngừa rủi ro phù hợp, duy trì sự cân bằng và lập kế hoạch hợp lý về dòng tiền và mức độ nắm giữ của cả ngoại hối và đồng nội tệ.

Áp lực tỉ giá dần hạ nhiệtÁp lực tỉ giá dần hạ nhiệt

Với giá vàng được bình ổn, cán cân thanh toán dương, giải ngân FDI tốt và đồng USD cũng được kỳ vọng giảm giá sau thời gian leo đỉnh... Và đây là những yếu tố, theo các chuyên gia, sẽ giúp tỉ giá dần hạ nhiệt về cuối năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên