07/08/2011 02:03 GMT+7

Lại một hành khách đi máy bay dọa có bom

LÂM HẢI
LÂM HẢI

TT - Chuyến bay mang số hiệu VN1189 từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đi Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 19g40 ngày 5-8 đã bị đình lại, đến 21g mới có thể cất cánh. Nguyên nhân do hành khách Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) đi tuyến bay này dọa có bom.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, phó giám đốc Cảng hàng không Cát Bi, cho biết khoảng 19g, hành khách Nguyễn Văn Tuấn đã qua khu vực kiểm soát an ninh để vào phòng chờ. Sau đó, ông Tuấn lại quay trở ra ngoài để giải quyết việc riêng. Khi ông Tuấn trở lại thì nhân viên an ninh yêu cầu bỏ ví ra khỏi túi để vào rổ qua máy kiểm tra nhưng ông Tuấn nói trong ví có bom. Ngay lập tức, các nhân viên an ninh tại Cảng hàng không Cát Bi giữ ông Tuấn lại và triển khai rà soát toàn bộ khu vực phòng chờ nơi khách đã vào.

Hiện ông Nguyễn Văn Tuấn bị Công an TP Hải Phòng tạm giữ.

LÂM HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên