14/12/2023 13:42 GMT+7

Lái mô tô gây tai nạn rồi dửng dưng bỏ đi, thanh niên 27 tuổi khai gì?

Tại cơ quan công an, nam tài xế lái mô tô lý giải sau khi xảy ra tai nạn, phán đoán người phụ nữ không bị thương nên đã lái xe rời đi. Công an đang tìm người phụ nữ bị nạn hoặc nhân chứng của vụ tai nạn.

Hình ảnh nam tài xế gây tai nạn khiến người phụ nữ ngã ra đường - Ảnh: A.T.

Hình ảnh nam tài xế gây tai nạn khiến người phụ nữ ngã ra đường - Ảnh: A.T.

Liên quan vụ nam thanh niên lái mô tô gây tai nạn trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) rồi bỏ đi, ngày 14-12, đại diện đội cảnh sát giao thông số 7, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã mời anh N.Đ.Q.L. (27 tuổi, ở Hà Nội) đến làm việc.

Cơ quan chức năng xác định anh L. là người cầm lái chiếc mô tô gây tai nạn.

Theo đại diện đội cảnh sát giao thông số 7, tại cơ quan công an, nam tài xế khai nhận vào khoảng 9h ngày 9-12, anh có điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nam thanh niên lái mô tô gây tai nạn rồi bỏ đi đã làm việc với cảnh sát giao thông

Khi đi đến đoạn gần nút giao Vũ Trọng Phụng - Nguyễn Trãi, xe của anh N.Đ.Q.L. va chạm với xe máy khác do một người phụ nữ cầm lái. Sau va chạm, người phụ nữ mất lái rồi ngã vào một ô tô cùng chiều đang đi tới.

Tại cơ quan công an, anh L. trình bày sau khi xảy ra va chạm đã phán đoán rằng người phụ nữ không bị thương nên lái xe rời đi.

"Hiện nạn nhân chưa tới trình báo sự việc. Do vậy đơn vị đang tiếp tục điều tra trước khi ra quyết định xử lý đối với tài xế", đại diện đội cảnh sát giao thông số 7 nói.

Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đồng thời đề nghị người có liên quan hoặc chứng kiến vụ tai nạn trên cần cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Việt Nam trong nhóm nước giảm người chết do tai nạn giao thông trên 30%Việt Nam trong nhóm nước giảm người chết do tai nạn giao thông trên 30%

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố Việt Nam là một trong số 45 quốc gia có tỉ lệ nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ giảm trên 30% trong giai đoạn 2011 - 2020.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên