04/03/2024 22:50 GMT+7

Lại cháy gần 6ha mía sắp thu hoạch do bất cẩn khi đốt rẫy

Gần 6ha mía sắp thu hoạch tại TP Kon Tum bị người dân đốt rẫy bất cẩn làm cháy lan.

Người dân thu hoạch một ruộng mía bị cháy do đốt rẫy tại Tây Nguyên - Ảnh: HỮU NỞ

Người dân thu hoạch một ruộng mía bị cháy do đốt rẫy tại Tây Nguyên - Ảnh: HỮU NỞ

Ngày 4-3, cơ quan chức năng TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết vụ cháy vừa xảy ra gây thiệt hại 6ha mía sắp thu hoạch của người dân địa phương.

Theo đó, trưa cùng ngày, một hộ dân đốt rẫy mía sau thu hoạch tại cánh đồng xã Đoàn Kết đã bất cẩn làm cháy lan ra khu vực ruộng mía xung quanh. Thời tiết hanh khô cùng với gió mạnh gây khó khăn cho công tác cứu hỏa.

Sau khoảng 2 giờ dập lửa, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy đã gây thiệt hại gần 6ha mía.

Để hỗ trợ người dân giảm thiệt hại, Công ty cổ phần Đường Kon Tum đã cam kết huy động nhân lực và phương tiện thu hoạch, nhập mía cho người dân với giá tương đương thị trường.

Được biết, hiện tỉnh Kon Tum có khoảng 1.200ha diện tích trồng mía, trong đó chủ yếu tập trung tại TP Kon Tum.

Hiện đang là thời điểm các ruộng mía vào mùa vụ thu hoạch với nhiều lá khô, dễ xảy ra hỏa hoạn.

Trước đó, ngày 29-2, tại huyện Kbang, Gia Lai cũng xảy ra vụ cháy gây thiệt hại 5ha mía với lý do đốt rẫy tương tự. Chính quyền xã phải tác động Nhà máy đường An Khê ưu tiên thu mua số mía bị cháy cho dân, nhờ đó giảm thiểu được thiệt hại.

Theo cơ quan chức năng, hiện đang vào thời điểm nắng nóng và vào mùa thu hoạch mía rộ nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy ruộng. Do đó, người dân cần thận trọng trong việc vệ sinh ruộng mía để hạn chế hỏa hoạn và thiệt hại.

Hỏa hoạn thiêu cháy phòng giáo dục huyện Kon RẫyHỏa hoạn thiêu cháy Phòng Giáo dục huyện Kon Rẫy

TTO - Công an tỉnh Kon Tum thu giữ, niêm phong két sắt cùng nhiều tài liệu tại Phòng Giáo dục huyện Kon Rẫy sau vụ cháy dữ dội tại phòng này chiều 9-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên