
Cử tri xem bảng niêm yết danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Diên Hồng, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Niềm tin ấy không tự nhiên mà có mà phải được xây dựng từ sự minh bạch, công bằng trong công tác chuẩn bị; từ việc danh sách cử tri được rà soát chính xác, không để sót người đủ điều kiện và cũng không để xảy ra sai lệch.
Điều cử tri mong đợi
Khi cơ sở dữ liệu dân cư được kết nối, khi VNeID được ứng dụng để hạn chế trùng lặp, đó là bước tiến của chuyển đổi số. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ. Cốt lõi vẫn là trách nhiệm của con người.
Lần đầu tiên tổ chức bầu cử trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu đặt ra càng cao. Phạm vi rộng hơn, quy mô lớn hơn nhưng từng lá phiếu vẫn phải được bảo đảm thuận lợi, an toàn, đúng pháp luật bởi phía sau mỗi lá phiếu là quyền công dân và là sự kỳ vọng của xã hội.
Niềm tin của cử tri còn được đo bằng chất lượng tiếp xúc giữa ứng viên và người dân. Mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội phải thực hiện tối thiểu 12 cuộc tiếp xúc cử tri - con số không nhỏ. Nhưng quan trọng hơn số lượng là nội dung.
Cử tri hôm nay không còn dễ hài lòng với những chương trình hành động dài dòng hay lặp lại những cam kết chung chung. Họ cần sự rõ ràng, ngắn gọn, sát thực tế. Họ cần biết ứng viên sẽ làm gì trong phạm vi thẩm quyền của mình, làm bằng cách nào và chịu trách nhiệm ra sao. Hứa nhiều, nói hay nhưng không khả thi sẽ làm mòn niềm tin - thứ tài sản quý giá nhất của người đại biểu.
Lá phiếu vì thế không chỉ là tờ giấy đánh dấu lựa chọn. Đó là sự ủy thác. Cử tri ủy thác quyền lực của mình cho người đại diện. Và một khi đã nhận sự ủy thác ấy, đại biểu phải "đi nhiều hơn, nghe kỹ hơn và nói bằng hành động". Phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ sự đổi mới, bảo vệ lợi ích chung thay vì lợi ích cục bộ.

Cử tri Hải đội dân quân thường trực Bộ Tư lệnh TP.HCM tham gia bầu cử sớm tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Phước Thắng - Ảnh: A.B.
Gửi gắm đến Quốc hội kỷ nguyên mới
Đất nước đang đứng trước yêu cầu cải cách thể chế mạnh mẽ, vai trò của Quốc hội nhiệm kỳ mới đặc biệt quan trọng. Lập pháp phải đi trước một bước. Giám sát phải đến nơi đến chốn. Quyết định ngân sách phải có trọng tâm, mở đường cho phát triển. Cử tri kỳ vọng đại biểu không chỉ phát biểu hay trên nghị trường mà còn theo đuổi đến cùng những vấn đề đã đặt ra.
Đất nước có khát vọng lớn, năng lực xã hội mạnh nhưng nếu luật còn chồng chéo, nếu thủ tục còn gây khó, niềm tin sẽ bị thử thách. Vì vậy lá phiếu ngày 15-3 không chỉ chọn người đại diện mà còn gửi gắm mong muốn về một tinh thần hành động mới: sửa luật cho rõ ràng, giảm "xin - cho", bảo vệ quyền tài sản, tạo môi trường bình đẳng cho kinh tế tư nhân, nâng chuẩn hiệu quả của khu vực nhà nước.
Ngày bầu cử chỉ diễn ra trong một ngày. Nhưng niềm tin mà lá phiếu mang theo sẽ kéo dài suốt cả nhiệm kỳ. Khi niềm tin được đáp lại bằng hiệu quả, bằng cải cách thực chất, bằng sự minh bạch và trách nhiệm, dân chủ sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu lời hứa không đi cùng hành động, khoảng cách giữa người dân và đại diện sẽ nới rộng.
Lá phiếu nhỏ bé nhưng giá trị lớn. Đó là tiếng nói của người dân về tương lai đất nước. Giữ gìn, trân trọng và xứng đáng với lá phiếu ấy chính là cách để củng cố niềm tin - nền tảng bền vững nhất của mọi thể chế.
Cử tri cũng mong những buổi tiếp xúc không chỉ có người cao tuổi hay cán bộ hưu trí tham dự mà có sự hiện diện của giới trẻ, công nhân, sinh viên - những người trực tiếp chịu tác động của chính sách tương lai. Việc kết hợp trực tiếp và trực tuyến là một bước đi tích cực nhưng điều quan trọng là nội dung phải đủ sức thuyết phục để người dân quan tâm và tham gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận