05/06/2020 10:27 GMT+7

La Liga trở lại: Giờ mới thấu hiểu cho Barca, Real Madrid

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Khi La Liga công bố kế hoạch trở lại với một lịch thi đấu gồm 11 vòng diễn ra trong vòng 39 ngày, truyền thông cùng các CLB ở Tây Ban Nha phải một phen "kêu trời".

La Liga trở lại: Giờ mới thấu hiểu cho Barca, Real Madrid - Ảnh 1.

Messi (giữa) quá quen với mật độ thi đấu 2 trận/tuần suốt mùa giải - Ảnh: The18

Những đôi chân triệu đô của Barca, Real Madrid (R.M) thường được lo lắng khi đối mặt với những lịch thi đấu quá khắc nghiệt. Nhưng thật ra, đó là điều mà những Messi, Luis Suarez, Karim Benzema hay Luka Modric quá quen trong sự nghiệp. Nói vậy bởi họ luôn là những cầu thủ phải thi đấu nhiều gấp đôi so với các đồng nghiệp kém tên tuổi hơn ở La Liga.

11 trận đấu trong 39 ngày, tức trung bình 3,5 ngày lại đá 1 trận. Nó tương đương với mật độ 2 trận/tuần trong 5 tuần. Đó có thể là điều rất xa lạ với hầu hết các đội ở La Liga, nhưng với Barca và R.M thì không. Cụ thể ở mùa 2014 - 2015 của Barca, mùa giải họ giành cú ăn 3 đầy ấn tượng, từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 5, Barca đá tổng cộng 23 trận trên mọi đấu trường.

Chưa hết, cuối tháng 3 luôn là thời điểm các đội tuyển quốc gia hội quân và mỗi đội thường thi đấu 2 trận. Những đội bóng trung bình - yếu ở La Liga thường không quan tâm lắm đến chuyện này, nhưng Barca và Real Madrid luôn phải đóng góp trọn vẹn đội hình chính cho giai đoạn này. Đồng nghĩa Messi, Suarez, Pique phải đá đến 25 trận trong vòng 90 ngày. Tỉ lệ như vậy là 3,6 ngày/trận, tương đương với giai đoạn căng thẳng mà các CLB La Liga phải đối mặt thời gian tới.

Chuyện Real Madrid hay Barca đá nhiều gấp rưỡi các đội bóng trung bình ở La Liga là điều dễ hiểu. Họ phải đá ở Champions League, luôn vào sâu ở Cúp nhà vua và thường xuyên đá các trận Siêu cúp quốc gia, Siêu cúp châu Âu hay cả FIFA Club World Cup. Mùa 2017-2018, Real Madrid phải đá cả thảy 62 trận. Trong khi một nửa trong số các CLB La Liga chỉ phải đá 40 trận.

Nhìn ở góc độ cá nhân, mật độ thi đấu này càng khủng khiếp hơn. Từ lâu, những ngôi sao như Messi đã nổi tiếng với lịch thi đấu gồm 60 trận trở lên mỗi mùa giải. Từ tháng 6-2014 đến hết tháng 5-2015, Messi phải đá đúng 70 trận (ở cả CLB và đội tuyển quốc gia). Con số đó gấp đôi so với hầu hết những cầu thủ tầm trung ở La Liga. Messi, Ronaldo có thể hơn mọi đối thủ về trình độ chơi bóng, nhưng thể lực thì không.

Lịch thi đấu mới của La Liga vì vậy chưa hẳn là điều bất lợi với Barca và R.M. Chưa kể việc áp dụng luật thay 5 người cũng có lợi cho họ, bởi những đội bóng "đại gia" luôn có lực lượng dồi dào. 

Tuần trước, HLV Quique Setien than vãn rằng cải cách này sẽ làm hại đội bóng của ông bởi Barca thường có xu hướng kết liễu đối thủ vào cuối trận. Nhưng hiếm ai đồng ý với HLV Quique Setien. Đó là chưa kể việc La Liga trì hoãn 3 tháng cũng giúp nhiều trụ cột của Barca như Luis Suarez, Ousmane Dembele kịp trở lại sau chấn thương.

Premier League họp bàn phương án xấu nhất

Sau khi đã thống nhất về phương án cho việc trở lại, ban tổ chức Giải ngoại hạng Anh (Premier League) và các CLB mới đây tiếp tục gặp nhau để bàn về phương án kết thúc mùa giải sớm trong trường hợp chẳng may "vỡ trận" vì đại dịch.

Theo đó, phía ban tổ chức đã đề nghị khả năng hủy bỏ việc lên xuống hạng.

Premier League trở lại và những chuyện để bàn Premier League trở lại và những chuyện để bàn

TTO - Việc Giải ngoại hạng Anh (Premier League) trở lại chắc chắn sẽ có nhiều câu chuyện thú vị để nhắc đến.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên