Tag: lá cờ

Khơi dậy lòng tự hào, bảo vệ chủ quyền đất nước

Sáng 28-7, báo Người Lao Động tổ chức kỷ niệm 48 năm ngày thành lập báo, trao giải cuộc thi viết Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm và thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc.

Tôi gửi hồn vào lá cờ Tổ quốc giữa Trường Sa

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy - người thực hiện lá cờ gốm ở Trường Sa - rất xúc động khi chứng kiến tình cảm nồng nhiệt, lớn lao của nhiều người Việt mấy ngày qua với đất nước, với chủ quyền biển đảo.

Ngày xuân đỏ thắm màu cờ

TTO - Treo cờ Tổ quốc, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết, từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt.

Năm 2021, một triệu lá cờ Tổ quốc tiếp tục cùng ngư dân bám biển

TTO - Hình ảnh mỗi chiếc tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay là những cột mốc sống, khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Trình làng cờ Lực lượng vũ trụ, ông Trump sẵn khoe tên lửa thượng hạng

TTO - 'Giờ đây chúng ta là người lãnh đạo trong không gian' - Tổng thống Trump tuyên bố khi ông dự sự kiện giới thiệu lá cờ của Lực lượng vũ trụ Mỹ.

​May 300 lá cờ gửi tặng Trường Sa

TTO - Sáng nay 10-8, tại sân Trường THPT Lê Lợi (Q.Hà Đông, Hà Nội), gần 100 học sinh đã tự tay cắt may 300 lá cờ gửi chiến sĩ và nhân dân Trường Sa thân yêu.

Thêm 120 triệu đồng hướng về biển Đông

TTO - 120 triệu đồng là số tiền trích từ một ngày tiền lương của hơn 950 cán bộ công nhân viên và VĐV Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, đóng góp “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.

Cựu tù chính trị may cờ tặng Hoàng Sa, Trường Sa

TT - Chiều 23-5, Ban Tuyên giáo Thành đoàn TP.HCM đã nhận bốn lá cờ do bà Nguyễn Thị Như Hòa (65 tuổi, cựu tù chính trị, sống tại TP.HCM) tự tay may và trao tặng.

Lá cờ can trường ở Hoàng Sa

TT - Lá cờ Tổ quốc trên tàu HP 926 từ Hoàng Sa đã về với đất liền, về với bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Thật sự những người viết nên câu chuyện lá cờ này không ai khác chính là bạn đọc, như lời thuyền trưởng tàu kiểm ngư HP 926 Nguyễn Cao Duy nói: “Tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ đã vang vọng đến Hoàng Sa”.

Cơm nắm lá cọ là người Phù Ninh

TTO - Không chỉ nổi tiếng bởi mảnh đất quê cha đất tổ, Phú Thọ còn đi vào lòng người bởi những món ăn thân quen qua câu ca dao truyền miệng. Cơm nắm lá cọ qua năm tháng đã trở thành món thương, món nhớ của người Phù Ninh.