Ước tính Lầu Năm Góc đã chi tới 214 triệu USD cho vụ thử tên lửa đánh chặn bất thành này. “Các quan chức chương trình phòng vệ tên lửa sẽ điều tra để xác định nguyên nhân thất bại” - bản tin của Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định.
Hiện tại Mỹ đang triển khai hệ thống phòng vệ tên lửa đất đối không gồm 30 tên lửa đánh chặn ở căn cứ Vandenberg tại California và Fort Greely tại Alaska. Tổng chi phí cho hệ thống này, tính từ năm 1996-2017 khoảng 40 tỉ USD. Mục tiêu của lá chắn này là ngăn chặn nguy cơ Mỹ bị CHDCND Triều Tiên tấn công bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Tuy nhiên trong những năm qua, lá chắn tên lửa ở Alaska và California luôn chập chờn. Sau hai vụ thử thất bại năm 2010, Lầu Năm Góc đã ngừng thử nghiệm hệ thống này vào đầu năm 2011 cho tới tận ngày 5-7 vừa qua. Đến nay MDA đã thử nghiệm tên lửa đánh chặn 16 lần và chỉ tám lần thành công. Lần cuối cùng tên lửa đánh chặn của MDA phá hủy được tên lửa tấn công là trong cuộc thử nghiệm diễn ra tháng 12-2008.
Nhiều người cho rằng các thất bại liên tiếp vừa qua cho thấy lá chắn tên lửa do Hãng Boeing thiết kế không thật sự hiệu quả và không đáng để đầu tư hàng chục tỉ USD. Báo New York Times dẫn lời chuyên gia Philip E. Coyle III thuộc Trung tâm Kiểm soát vũ khí, từng điều hành chương trình thử vũ khí của Lầu Năm Góc, khẳng định: “Quân đội và người dân Mỹ không thể dựa vào hệ thống phòng thủ tên lửa này”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận