Phóng to |
Vùng Kunene thuộc phía bắc Nambia là nơi sinh sống của bộ tộc du mục Himba, đứng đầu các dân tộc thiểu số Herero. Mái tóc, trang phục và đồ trang sức có ý nghĩa không nhỏ trong truyền thống văn hóa của tộc Himba, thậm chí những em bé vừa mới ra đời đã được cho đeo vòng cổ ngọc trai, những đứa trẻ lớn hơn đeo vòng tay bằng đồng và những đồ trang sức làm từ vỏ sò - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Namibia chính là Sossusvlei - cao nguyên đất sét nằm ở phía trung tâm sa mạc Namib thuộc lãnh thổ công viên quốc gia Namib-Naukluft, được biết đến là vùng cát đỏ lớn nhất trên thế giới - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Cao nguyên Sossusvlei cũng là nơi có thung lũng Chết nổi tiếng - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Cảnh tượng quen thuộc trên thung lũng Chết - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Sa mạc Kalahari nằm trên ranh giới giữa các quốc gia Botswana, Cộng hòa Nam Phi và Namibia. Đây là một trong những vùng nóng nhất ở miền nam châu Phi - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Bồ nông trắng lớn (Pelecanus onocrotalus) trên cảng Walfisch Bay, Namibia - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Trên bờ biển Namibia dễ dàng thấy vô số những đàn chim biển tụ về - hồng hạc, bồ nông, chim cốc - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Tổ chim trên những cột điện - hình ảnh rất quen thuộc ở Namibia - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Trên sa mạc Kalahari Namibia - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Trên cao nguyên Namib hiện vẫn bảo tồn được một vài loài thuộc sơn dương (kudu, springbok, duiker), ngựa vằn và các loài động vật gặm nhấm - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Khí hậu Namibia rất khô, kiểu khí hậu nhiệt đới với mùa hè ẩm ướt (từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau) và mùa đông khô ráo - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Đà điểu trên cao nguyên Sossuslvei nằm cách thủ đô Windhoek 300km - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Trứng những con chim đà điểu để lại trên sa mạc Kalahari - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Việc gia tăng hàm lượng oxide sắt là nguyên nhân biến các cồn cát dần dần chuyển sang màu đỏ. Đặc điểm này giúp phi công dễ dàng định hướng ngay từ trên bầu trời. Những cồn cát phía bên trong sa mạc Namibia tự nhô cao lên đến 300m và là những cồn cát cao nhất thế giới - Ảnh: RIA Novosti |
Phóng to |
Vấn đề bảo tồn thiên nhiên ở Namibia luôn được đặt lên hàng đầu. Hệ thống công viên quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên đã chứng minh cho điều này - Ảnh: RIA Novosti |
Cộng hòa Namibia nằm ở miền Nam châu Phi, phía bắc giáp Angola và Zambia, phía đông giáp Botswana, phía nam giáp CH Nam Phi. Biển cát Namib với những cồn cát hình thù đa đạng được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ngôn ngữ chính thức ở Namibia là tiếng Đức, tiếng Afrikanans, tiếng Anh và một số thổ ngữ khác. Thủ đô Windhoek là thành phố lớn nhất ở Namibia, là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước. |
PHỤC SINH (Theo RIA NOVOSTI)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận