25/06/2006 04:05 GMT+7

Ký ức chỉ có ở con người từ năm 2 tuổi?

NGUYỄN SINH (BBC News)
NGUYỄN SINH (BBC News)

TT - Kết luận được đưa ra gần đây của các nhà khoa học Mỹ Conor Liston và Jerome Kagan thuộc Trường đại học Harvard, cho biết: trong những tháng đầu tiên, trẻ sơ sinh rất khó nhớ lại những sự kiện nào đã xảy ra cách đó 24 giờ.

D8elQiN1.jpgPhóng to
TT - Kết luận được đưa ra gần đây của các nhà khoa học Mỹ Conor Liston và Jerome Kagan thuộc Trường đại học Harvard, cho biết: trong những tháng đầu tiên, trẻ sơ sinh rất khó nhớ lại những sự kiện nào đã xảy ra cách đó 24 giờ.

Ký ức dài hạn (lâu hơn bốn tháng) chỉ phát triển sau năm thứ hai của cuộc đời mỗi con người. Để chứng minh, nhóm chuyên gia này đã nghiên cứu trí nhớ của những đứa trẻ được tròn 9, 17 và 24 tháng tuổi. Sau đó các nhà khoa học đã biểu diễn một câu chuyện bằng hành động là hai người đàn ông sẽ đứng trước đám trẻ này.

Trong khi một người nói lên từ “Dọn dẹp!” thì người kia bắt đầu gom những mảnh giấy vụn và ném vào sọt rác. Kế đến, các nhà khoa học đã bày cho những đứa trẻ này cách thức dọn dẹp đồ chơi của chúng.

Khoảng bốn tháng sau, những đứa trẻ ấy được yêu cầu thực hiện lại bài tập “dọn dẹp”. Kết quả là chỉ những trẻ lớn hơn 24 tháng tuổi mới có khả năng nhớ lại bài tập mà chúng đã từng “học”. Những nghiên cứu tiếp theo cho thấy trẻ sáu tháng tuổi chỉ nhớ được các sự kiện xảy ra trong vòng 24 giờ. Với chín tháng tuổi, ký ức của chúng cũng chỉ giới hạn trong một tháng mà thôi.

NGUYỄN SINH (BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên