![]() |
Bị cáo Bá tại tòa |
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Bá và Hồ Văn Thảo (32 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) cùng là kỹ sư cầu đường của Công ty TNHH tư vấn và kiểm định xây dựng Long Giang tại TP.HCM, có chi nhánh ở Cần Thơ. Khoảng 16g ngày 18-7, Thảo và Bá cùng một số đồng nghiệp tổ chức nhậu tại quán ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đến khoảng 21g, Bá ra về. Một lúc sau Thảo cũng về tới, kêu cửa nhưng Bá không nghe. Không vào nhà được nên Thảo đập vỡ cửa kính, tìm cách vào nhà.
Sau khi vào nhà, Thảo thấy Bá đang xem tivi nhưng không mở cửa cho mình nên cãi nhau với Bá. Trong lúc cự cãi, Thảo đấm vào mặt Bá. Bị đánh, Bá chạy ra sau bếp, Thảo đuổi theo. Bá lấy dao đâm một nhát vào ngực Thảo. Sau khi đâm Thảo, Bá bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an bắt ngay sau đó. Còn Thảo đã chết trên đường đến bệnh viện.
Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bá 7 năm tù về tội “giết người” và tuyên buộc Bá phải bồi thường 133 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại, đồng thời buộc Bá phải cấp dưỡng hằng tháng 3,1 triệu đồng cho hai con của Thảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận