24/06/2022 08:11 GMT+7

Kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: 'Hai tấm bằng phải có' của sinh viên Campuchia

MINH KHÔI thực hiện
MINH KHÔI thực hiện

TTO - Hôm nay đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2022). Tuổi Trẻ phỏng vấn ông Sok Dareth, tổng lãnh sự Campuchia tại TP.HCM, về vai trò của người trẻ trong gìn giữ và phát triển quan hệ hai nước.

Kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: Hai tấm bằng phải có của sinh viên Campuchia - Ảnh 1.

Ông Sok Dareth, tổng lãnh sự Campuchia tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

* Lãnh đạo hai nước rất đề cao vai trò của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ở hai nước, trong việc vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia. Ông có đồng tình về nhận định này?

- Ngoài Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM, chúng tôi có cộng đồng người Campuchia, khách du lịch Campuchia, có chùa và các nhà sư Khmer, đặc biệt là hàng trăm sinh viên Campuchia đang học tập và nghiên cứu tại TP.HCM nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Họ đã và đang tích cực góp phần quan trọng vun đắp quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết giữa hai dân tộc thông qua kết nối giao thương, liên doanh thương mại và đầu tư, giao lưu văn hóa thể thao, du lịch và giáo dục.

Tôi cho rằng vai trò kết nối của sinh viên và thanh niên hiện nay là rất quan trọng, họ là huyết mạch, là cầu nối hữu hiệu trong việc duy trì và phát triển bền vững quan hệ hai nước theo tinh thần "Láng giềng tốt đẹp, Hữu nghị truyền thống, Hợp tác toàn diện, Bền vững lâu dài".

* Được biết mỗi năm Việt Nam cấp hàng trăm suất học bổng dài hạn cho sinh viên Campuchia sang học tại Việt Nam. Ngược lại, số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại Campuchia ngày càng nhiều. Những nguồn lực trẻ này đóng góp ra sao cho sự phát triển của hai nước, thưa ông?

- Trước hết chúng tôi phải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam đã cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên Campuchia sang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam. Tương tự, Bộ Giáo dục Campuchia cũng cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập.

Chúng tôi mong muốn ngoài hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, còn phải tăng cường hợp tác giáo dục và tập trung vào thế hệ học sinh, sinh viên, thanh niên hai nước.

Thứ nhất, chúng tôi luôn ưu tiên việc học tập của các bạn sinh viên Campuchia tại TP.HCM nói riêng và các tỉnh thành phía Nam của Việt Nam nói chung. Chúng tôi tổ chức nhiều chương trình cho các bạn để quảng bá về văn hóa đất nước mình cũng như tạo tình cảm đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam.

Thông qua chương trình đưa các sinh viên Campuchia học tập tại TP.HCM đến sống cùng gia đình người Việt, các bạn có cơ hội học hỏi về văn hóa, trau dồi ngôn ngữ. Trong lúc học tập xa nhà, các sinh viên này đã nhận được tình cảm rất ấm cúng và đáng quý từ người dân địa phương.

Tôi muốn các sinh viên Campuchia đang học tập ở TP.HCM nói riêng và các địa phương khác ở Việt Nam nói chung khi trở về phải mang theo được hai tấm bằng. Bên cạnh tấm bằng kiến thức rất quan trọng, các bạn cần có tấm bằng thứ hai về tình nghĩa giữa hai dân tộc.

Sau khi về nước, các bạn sẽ trở thành cầu nối hữu hiệu, thân thiện, tiếp tục đóng góp và bảo vệ những thành tựu to lớn mà hai nước chúng ta đã cùng nhau xây dựng hơn 43 năm qua, từ sau khi giải phóng đất nước Campuchia năm 1979.

Khi các bạn nhận thức đúng, hiểu được chúng ta đã cùng nhau hy sinh xương máu thế nào để có được hôm nay, các bạn sẽ sẵn sàng cống hiến và bảo vệ những thành quả đó, cũng như phát triển mối quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Chúng ta có thể là những nước nhỏ, nhưng tinh thần chúng ta không bao giờ nhỏ. Chúng ta đã kề vai sát cánh trước những kẻ thù lớn và vượt qua được nhờ sự đoàn kết vững chắc giữa các thế hệ đi trước. Sinh viên, thanh niên của chúng ta phải học và hiểu được bài học này. Nếu không hiểu, liệu chúng ta có thể tồn tại được hay không?

Bác Hồ nói rất đúng: "Giúp bạn là tự giúp mình". Việt Nam và Campuchia đều không thể tồn tại được một mình, không thể giàu lên một mình. Chúng ta cần truyền đạt tất cả tinh thần đó để thế hệ trẻ của chúng ta hiểu được.

* Hai nước chúng ta có nhiều lợi thế để thúc đẩy hợp tác hơn như quan hệ truyền thống hữu nghị, sự gần gũi về địa lý. Ông nhận định ra sao về triển vọng sắp tới?

- Chúng ta có thể khẳng định một điều rằng trong 55 năm duy trì quan hệ ngoại giao, chưa bao giờ quan hệ Campuchia - Việt Nam phát triển tốt đẹp như hiện nay. Hai nước có sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, luôn tôn trọng lẫn nhau và bảo đảm hai bên cùng có lợi.

Tiềm năng hợp tác còn rất lớn và tôi mong các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân hai nước sẽ tận dụng cơ hội vàng này, tận dụng Hiệp định Mậu dịch tự do (AFTA) của mỗi nước, thúc đẩy mạnh mẽ hơn, mở rộng lĩnh vực hợp tác với nhau nhiều hơn nữa, giúp nhau quảng bá hình ảnh tốt đẹp của mỗi nước, thu hút khách du lịch đến chiêm ngưỡng và khám phá văn hóa... Làm sao để doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi nước, cũng như góp phần tăng cường thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Campuchia - Việt Nam lên một tầm cao mới.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 23-6, nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã trao đổi điện mừng. Theo đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư đến Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư đến Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi thư đến Chủ tịch Thượng viện Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin.

Về phía Campuchia, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã gửi thư mừng tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Campuchia Hun Sen gửi thư tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin gửi thư tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong thư chúc mừng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ vui mừng khi nhân dân Việt Nam và Campuchia vẫn luôn đoàn kết, kề vai sát cánh ủng hộ nhau qua bao thăng trầm lịch sử. Về phía Campuchia, các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ sự vui mừng tương tự và chúc Việt Nam tiếp tục giành nhiều thắng lợi hơn nữa, hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. (DUY LINH)

Hợp tác thương mại Việt Nam - Campuchia

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24-6-1967, hợp tác kinh tế giữa hai nước từng bước được mở rộng. Đến nay, Việt Nam có 188 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,8 tỉ USD, duy trì vị trí đứng đầu ASEAN và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia đã đạt trên 5 tỉ USD. Trước khi có dịch COVID-19, hai nước đề ra mục tiêu 5 tỉ USD cho cả năm, nhưng nay đã đạt được hơn 9 tỉ USD. Dự kiến quan hệ thương mại hai nước trong năm 2022 sẽ đạt 11 tỉ USD.

Đối với TP.HCM, tính đến tháng 10-2021 kim ngạch thương mại hai chiều giữa thành phố và Campuchia đạt hơn 230 triệu USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu đạt hơn 35,7 triệu USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến tháng 4-2022, Campuchia có 12 dự án đầu tư với tổng vốn 3,04 triệu USD, xếp thứ 53 trong số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TP.HCM.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn là nước có lượng du khách lớn nhất vào Campuchia. Trong quý 1-2022, khách du lịch Việt Nam đứng đầu danh sách thị trường du lịch của Campuchia với hơn 46.000 lượt khách.

Quốc vương Campuchia chúc mừng 55 năm thiết lập quan hệ với Việt Nam Quốc vương Campuchia chúc mừng 55 năm thiết lập quan hệ với Việt Nam

TTO - Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước Việt Nam và Campuchia đã trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ và chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022.

MINH KHÔI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên