26/08/2022 15:45 GMT+7

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 26-8, tại di tích địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản), UBND tỉnh Bình Phước phối hợp Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 long trọng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28-8-1972 - 28-8-2022).

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - Ảnh 1.

Tượng đài di tích Chốt chặn Tàu Ô tại huyện Hớn Quản, Bình Phước - Ảnh: BTGBPC

Cùng dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo 2 tỉnh Bình Phước, Bình Dương, các mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

Đọc diễn văn kỷ niệm, bà Trần Tuệ Hiền - chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - nhấn mạnh chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 đã lùi xa 50 năm nhưng những giá trị, vai trò của chiến dịch và chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô đã đi vào lịch sử dân tộc như một thiên hùng ca bất tử.

Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô đã góp phần vào thành tích chung của chiến dịch Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, góp phần đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta bước sang giai đoạn toàn thắng cả về quân sự và trên nghị trường, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - Ảnh: NAM HÀ

Ghi nhớ công ơn những người con thân yêu trên mọi miền đất nước đã cống hiến, hy sinh, làm nên chiến thắng Tàu Ô lừng lẫy trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bà Hiền cho biết thời gian tới, Bình Phước sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, giao thông…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Cường - ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - đánh giá chiến thắng Tàu Ô là chiến công oanh liệt, ghi đậm tinh thần chiến đấu gan dạ, kiên cường, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 chủ lực miền Nam và lực lượng vũ trang cùng nhân dân Bình Phước.

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - Ảnh 3.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: NAM HÀ

Đại tướng Lương Cường đề nghị Bình Phước tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt; tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, nhiều hoạt động đã được tổ chức trong những ngày qua: các hoạt động tri ân; họp báo; tọa đàm với chủ đề "Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 50 năm một chặng đường"; triển lãm hình ảnh chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Bình Phước: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện đầu tiên của miền Nam Bình Phước: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện đầu tiên của miền Nam

TTO - Ngày 7-4, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Lộc Ninh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên