21/03/2014 00:27 GMT+7

Kỷ niệm 30 năm khôi phục lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

MAI VINH
MAI VINH

TT - Ngày 20-3 tại Đà Lạt, Viện Năng lượng nguyên tử VN và Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đã kỷ niệm 30 năm ngày khôi phục, mở rộng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (20-3-1984 - 20-3-2014).

100 giờ ở lò phản ứng hạt nhân Đà LạtGiám sát việc “lão hóa” lò phản ứng hạt nhân

j7r4us5c.jpgPhóng to
Điều chế biệt dược điều trị bệnh hiểm nghèo từ đồng vị phóng xạ sinh ra sau các phản ứng trong lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt - Ảnh: M.Vinh

Tại buổi lễ, viện đã đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba do Chủ tịch nước tặng, ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển chung của khoa học, công nghệ hạt nhân, y học, công nghệ sinh học...

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt chính thức hoạt động ngày 3-3-1963 với công suất 250kWt theo công nghệ của Mỹ (TRIGA Mark II). Đến năm 1975, toàn bộ thanh nhiên liệu được tháo dỡ và gửi trả về Mỹ. Đến ngày 20-3-1984, lò hoạt động trở lại với công suất gấp đôi thiết kế ban đầu (500kWt) dưới sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô. Đến ngày 4-7-2013, toàn bộ nhiên liệu có độ giàu cao đã được tháo dỡ đưa về Nga dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.

Từ thời điểm khôi phục hoạt động, mỗi tháng lò phản ứng hạt nhân hoạt động 1-2 lần để sản xuất đồng vị phóng xạ nhằm điều chế biệt dược phục vụ y học, nghiên cứu các ứng dụng công nghệ hạt nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đào tạo chuyên gia.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên