![]() |
Nghi thức lễ trước tượng đài Quang Trung |
Tại buổi lễ ở Bình Định, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Định, lãnh đạo huyện Tây Sơn và đông đảo cán bộ và nhân dân trong và ngoài tỉnh đã tiến hành Lễ dâng hoa trước tượng đài Quang Trung và mặc niệm tưởng nhớ công lao dựng nước của 3 anh em nhà Tây Sơn, công lao thống nhất sơn hà của vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ, của các tướng lĩnh Nhà Tây Sơn.
Kết thúc lễ dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Định, huyện Tây Sơn cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trong và ngoài tỉnh đã tiến hành lễ dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt tưởng niệm công đức của 3 anh em Nhà Tây Sơn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước là: Vua Thái Đức, Hoàng đế Quang Trung và Đông Định Vương Nguyễn Lữ cùng các văn thần, võ tướng, các anh hùng, nghĩa sĩ đã hết lòng vì dân, vì nước.
Lễ dâng hương năm nay được tổ chức trang trọng theo đúng nghi thức truyền thống. Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đi tham quan Bảo tàng Quang Trung, xem biểu diễn võ thuật cổ truyền dân tộc và các hoạt động văn hoá, nghệ thuật tại Bảo tàng Quang Trung.
Tại Hà Nội - nơi ghi dấu cuộc tấn công thần tốc của vua Quang Trung giải phóng hoàn toàn Kinh Thành Thăng Long - ngay từ chiều qua (12-2-2005), lễ dâng hương đã diễn ra tại chùa Bộc, nơi thờ vua Quang Trung. Từ 6g sáng này, gần một ngàn người dân đã cùng các đội tế phường Quang Trung, Trung Liệt (Đống Đa) làm lễ dâng hương tại tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ. 7g30' là lễ dâng hương của các vị lãnh đạo của Trung ương và Hà Nội.
![]() |
Nghin thức dâng hương |
Chương trình lễ được tiếp tục trong buổi sáng với đám rước kiệu, tế lễ của các đoàn: đoàn của phường Quang Trung và Trung Liệt với khoảng 100 người, đoàn của Hà Tây gần 300 người, đoàn của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tại Quảng Ninh khoảng 300 người...
Từ buổi chiều cho đến 21g30', Lễ hội Đống Đa sôi động với những màn múa hát, trò chơi dân gian (chọi gà, cờ người với sự tham gia của các đội múa quạt, múa sên tiền, múa rồng... đến từ các quận, huyện của Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Đặc biệt, ngoài Nhà hát chèo Hà Nội luôn là vị khách mời sáng giá, lễ hội năm nay còn có sự tham gia xuyên suốt của đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận