29/12/2023 15:44 GMT+7

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh vị đại tướng ‘bám thắt lưng địch mà đánh’

Sáng 29-12, Bộ Quốc phòng cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà quân sự tài ba, người đề ra khẩu hiệu "Bám thắt lưng địch mà đánh" để nói về cách đánh Mỹ - Ảnh: NHẬT LINH chụp lại

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà quân sự tài ba, người đề ra khẩu hiệu "Bám thắt lưng địch mà đánh" để nói về cách đánh Mỹ - Ảnh: NHẬT LINH chụp lại

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1-1-1914 trong một gia đình nông dân yêu nước ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông tham gia hoạt động cách mạng từ sớm. Năm 1937, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Hơn 30 năm hoạt động cách mạng liên tục, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng như: Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, bí thư Phân khu ủy Bình - Trị - Thiên, bí thư Liên khu ủy 4, ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II và khóa III, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phó bí thư Tổng Quân ủy, trưởng Ban Công tác nông thôn Trung ương, bí thư Trung ương Cục miền Nam, bí thư Quân ủy Miền, chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội thảo - Ảnh: NHẬT LINH

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội thảo - Ảnh: NHẬT LINH

Tại hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nói rằng vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thừa Thiên Huế và Liên khu 4, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được mệnh danh là "Tướng du kích", là linh hồn của mặt trận Bình Trị Thiên khói lửa.

Còn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chính Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người đưa ra khẩu hiệu nổi tiếng "Bám thắt lưng địch mà đánh" - cách nói đầy giản dị nhưng chân thật, thực tiễn khi nói về việc làm sao để đánh thắng lính Mỹ cao to.

"Đại tướng đã để lại cho cách mạng Việt Nam một tài sản vô cùng quý báu cả về lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo phong trào cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội cách mạng", ông Vịnh nói.

Cũng tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói rằng dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân học tập, nêu cao tấm gương tận trung với nước, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: ‘Lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết’Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: ‘Lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết’

Các thế hệ sẽ được tìm hiểu về cuộc đời của ‘ông tướng du kích’ Nguyễn Chí Thanh - người cả đời sống, chiến đấu với tâm niệm ‘lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên