16/09/2016 15:09 GMT+7

Ký kết nhiều bản ghi nhớ hợp tác các địa phương Việt - Pháp

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 16-9, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 10 đã bế mạc với tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và ông Bertrand Lortholary, đại sứ Pháp tại Việt Nam.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Trường  Đại học Cần Thơ và Sở Giáo dục và đào tạo Cần Thơ ký thỏa thuận thành lập không gian Pháp tại Trường Đại học Cần Thơ - Ảnh: T.LŨY
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Trường đại học Cần Thơ và Sở GD-ĐT Cần Thơ ký thỏa thuận thành lập không gian Pháp tại Trường đại học Cần Thơ - Ảnh: T.LŨY

Hội nghị thu hút 1.200 đại biểu đại diện 13 bộ ngành trung ương, 46 tỉnh, thành của Việt Nam; 13 địa phương, 33 cơ quan, tổ chức của Pháp tham dự. Đã có 14 cuộc gặp giữ song phương.

Tại phiên bế mạc, có năm bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa 12 địa phương, tổ chức của hai bên Việt Nam - Pháp.

Cụ thể, TP Cần Thơ và TP La Seyne-sur-mer ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác. Tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Nimes ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác.

UBND tỉnh Yên Bái và Hội đồng tỉnh Val - de - Marne và Nghiệp đoàn xử lý nước thải vùng Paris (SIAAP) ký kết dự án hỗ trợ quy hoạch xử lý nước thải thành phố Yên Bái.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Trường đại học Cần Thơ và Sở GD-ĐT Cần Thơ ký thỏa thuận thành lập không gian Pháp tại Trường đại học Cần Thơ.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Sở GD-ĐT TP Vinh (Nghệ An) và Hội Côtes d’Armor tại Việt Nam ký thỏa thuận thành lập không gian Pháp tại TP Vinh.

Trong Tuyên bố chung sau hội nghị hợp tác, cả hai bên thống nhất nâng tầm hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp, thích ứng với điều kiện từng địa phương. Đặc biệt chú trọng hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, trong đó xúc tiến du lịch là một trong tâm, chia sẻ kinh nghiệm để hai bên cùng thích ứng.

Chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo và y tế đang là điểm mạnh của hai nước, với nhiều chương trình hợp tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Cần Thơ, Kiên Giang… nên sắp tới sẽ tiếp tục tăng cường.

Một lĩnh vực khác là ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường và quy hoạch đô thị, phía Pháp có nhiều kinh nghiệm, hai bên sẽ cùng nhau chia sẻ hợp tác để xây dựng các địa phương có điều kiện sống an toàn, bền vững.

Cuối cùng vấn đề cả hai phía đều quan tâm là việc phát triển, kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực bảo tồn di sản (cả khía cạnh văn hóa và việc gìn giữ để hỗ trợ phát triển du lịch). Lĩnh vực này được sự ủng hộ của chính phủ hai bên nên sẽ tiếp tục phát huy.

Ông Võ Thành Thống, chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, trưởng ban tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 10, đã chuyển giao cờ đăng cai Hội nghị lần thứ 11 cho chủ tịch hội đồng tỉnh Toulouse.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên