21/07/2011 04:01 GMT+7

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh An Giang: Bức xúc khai thác cát lậu

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Ngày 20-7, kỳ họp thứ 2 khóa 8 HĐND tỉnh An Giang tiếp tục làm việc và thông qua một số nghị quyết quan trọng. Về phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm, tỉnh sẽ tập trung đầu tư thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, chủ động phối hợp với bộ ngành trung ương kịp thời tháo gỡ khó khăn, tăng cường xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu gạo, cá tra, rau quả... Tập trung tiêu thụ lúa gạo theo kế hoạch tạm trữ đảm bảo lợi nhuận cho nông dân.

Trong phiên trả lời chất vấn, tình trạng khai thác cát lậu vốn từng “nóng” ở nhiều kỳ họp của HĐND khóa trước nay lại tiếp tục nóng. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh, nạn khai thác cát lậu đang diễn ra ở nhiều nơi. Trong sáu tháng đầu năm, đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh kiểm tra xử phạt 14 trường hợp với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Giải trình vấn đề trên, ông Cao Văn Be, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường, cho biết tỉnh đã cấp 12 giấy phép khai thác cát trên địa bàn và hoạt động khai thác diện này tương đối có nề nếp, tuy nhiên sản lượng khai thác của từng doanh nghiệp chưa được quản lý chặt chẽ, qua kiểm tra vẫn có tình trạng lấy cát ngoài khu vực mỏ. Ông Be nhìn nhận hiện nay đang tồn tại nhiều điểm nóng khai thác cát trái phép.

“Các phương tiện công suất lớn không đến các khu vực mỏ mà cứ ra sông là hút. Họ thường khai thác ban đêm gây khó khăn cho việc kiểm tra” - ông Be nói. Không đồng tình với giải thích này, đại biểu Lê Tài Năng yêu cầu Sở Tài nguyên - môi trường trả lời tại sao nạn cát lậu vẫn cứ tồn tại và tới đây phải có giải pháp cụ thể, thiết thực hơn. Theo ông Nguyễn Quốc Khánh - phó chủ tịch HĐND, hiện nay khai thác cát lậu không thể coi là “lậu” nữa mà đã công khai, ngang nhiên gây nhiều bức xúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh nói nạn khai thác cát lậu từng được đại biểu, cử tri chất vấn nhiều lần nhưng giải quyết chưa triệt để. Ông yêu cầu ngoài việc tìm ra biện pháp, cách làm hiệu quả hơn thì cần kiện toàn các đội kiểm tra. Các đội này sử dụng biện pháp nghiệp vụ, luôn sẵn sàng có mặt kiểm tra xử lý tại các điểm nóng, kiểm tra luôn các phương tiện vận chuyển, bãi tập kết. Đồng thời phải xử lý nặng, ngoài phạt tiền cần tịch thu phương tiện vi phạm.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên